Hội thảo thúc đẩy phát triển du lịch Bali (Indonesia)

Ngày 25/10, Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam đã tổ chức Hội thảo thúc đẩy phát triển du lịch Bali với sự tham dự của đại diện Cơ quan Du lịch đảo Bali và đại diện các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam.

Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi phát biểu tại hội thảo.

Hội thảo nhằm thúc đẩy phát triển du lịch trọng điểm của Indonesia đó là đảo Bali, đồng thời là cơ hội để các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam tiếp xúc với chính quyền địa phương nhằm khai thác và trao đổi sâu rộng hơn về thực trạng du lịch của địa phương cũng như tìm ra biện pháp để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách du lịch Việt Nam khi đến với Bali.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi cho rằng, có hai thách thức lớn trong phát triển du lịch Bali đối với khách du lịch Việt Nam, đó là: hiện nay chưa có đường bay thẳng từ Hà Nội đến Bali, nên khách du lịch Việt Nam đến Bali thông qua các hãng hàng không như Vietnam Airline, Singapore Airline, Thai Airways,...; giá cả các tour du lịch vẫn còn cao vì thế để đến Bali, các công ty lữ lành phải kết hợp với các điểm du lịch khác để cắt giảm chi phí. Đại sứ hi vọng rằng, hội thảo hôm nay sẽ là cơ hội để hình ảnh Bali đến gần hơn với người dân Việt Nam và sẽ có ngày càng nhiều người Việt Nam đến Bali để du lịch.

Tại hội thảo, đại diện Cơ quan Du lịch đảo Bali đã giới thiệu về các địa điểm hấp dẫn trên đảo Bali, giao thông đi lại, lễ hội, nhà hàng, khách sạn, ẩm thực…. của Bali. Trong khi đó, đại diện một số công ty lữ hành của Việt Nam cũng chia sẻ những ý kiến, cảm nghĩ của du khách Việt Nam đã từng đến Bali để hai bên tiếp tục có những hợp tác và đổi mới nhằm phát triển du lịch.

Bali là một điểm đến du lịch nổi tiếng của Indonesia, khu vực và thế giới trong nhiều năm qua. Với điều kiện khí hậu tự nhiên ôn hòa, cùng với đó là địa hình đồi núi đặc trưng kết hợp với những nét độc đáo, tinh tế trong văn hóa bản địa như ẩm thực, đền chùa… Bali ngày càng thu hút nhiều lượt du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, khám phá hòn đảo này.

Theo thông tin từ Hiệp hội Du lịch Bali, trong năm 2015 có khoảng 4 triệu khách quốc tế đến Bali, đứng đầu là Australia với hơn 1 triệu lượt khách. Lượng khách từ Việt Nam thăm Bali hàng năm đạt khoảng 10.000 lượt, đứng thứ 5 trong khu vực Đông Nam Á, sau Malaysia, Singapore, Philippines và Thái Lan. Tính đến hết tháng 6/2016, đã có hơn 6.000 lượt khách Việt Nam tới thăm Bali, tăng khoảng 7% so với cùng kỳ năm 2015./.

 

Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới