Hội thảo Quốc gia “Quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào: Những giá trị kết tinh và phát triển”

Ngày 26/8, Trường Đại học Tây Bắc đã tổ chức Hội thảo Quốc gia “Quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, những giá trị kết tinh và phát triển”. Tham dự Hội thảo có đại diện Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam; các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các tác giả có bài viết đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu trên cả nước và cán bộ, giảng viên, sinh viên của nhà trường.

                                 

Hội thảo Quốc gia “Quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, những giá trị kết tinh và phát triển”. 

           

Từ ngày 24/5 đến 15/8, Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được 30 bài viết của các nhà khoa học, chuyên gia là cán bộ, giảng viên Trường Đại học Tây Bắc và 14 trường đại học, học viện, viện nghiên cứu trong cả nước gửi đến tham dự Hội thảo. Đây là các bài viết tâm huyết và có hàm lượng khoa học cao, tập trung phản ánh mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam - Lào trên tất cả các lĩnh vực và mối quan hệ hợp tác giữa các địa phương của 2 nước. Các bài viết sẽ được tập hợp thành cuốn Kỷ yếu Hội thảo do Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật ấn hành.

           

Các đại biểu dự Hội thảo.

           

Tại Hội thảo, các nhà nghiên cứu, giảng viên các Trường Đại học đã trình bày các tham luận: Phát huy nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Tiếng Việt cho lưu học sinh Lào tại Trường Đại học Tây Bắc; phát huy truyền thống đoàn kết và kinh nghiệm quản lý cộng đồng của người người Thái Thanh Hóa khu vực biên giới Việt - Lào, góp phần phát triển bền vững quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt - Lào; hợp tác về công tác biên giới giữa tỉnh Kon Tum (Việt Nam) và tỉnh Attapeu (nước CHDCND Lào) giai đoạn 1991 - 2017; hợp tác quốc phòng, an ninh tỉnh Sơn La (Việt Nam) và tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào).

           

Các đại biểu trao đổi tại Hội thảo.

           

Các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, thảo luận các kết quả nghiên cứu, đánh giá từ các góc độ khác nhau về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trong 60 năm qua; nhận diện những khó khăn, hạn chế đang đặt ra trong công tác đào tạo; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hợp tác đào tạo cán bộ, nâng cao chất lượng đào tạo lưu học sinh Lào gắn với yêu cầu phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện hai nước trong thời gian tới…

           

Hội thảo là hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2022), 45 năm ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022); góp phần tuyên truyền mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào nói chung, giữa tỉnh Sơn La với các tỉnh phía Bắc nước CHDCND Lào nói riêng, đặc biệt là quan hệ hợp tác trên lĩnh vực giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lưu học sinh các tỉnh Bắc Lào.

Mạnh Hùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới