Hội thảo khoa học về giảm nghèo đa chiều bền vững

Ngày 19/8, tại tỉnh ta, Tạp chí Cộng sản, Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã phối hợp với tỉnh ủy Sơn La tổ chức Hội thảo khoa học - thực tiễn về chủ đề: “Giảm nghèo đa chiều bền vững: Thực tiễn và định hướng, giải pháp cho các tỉnh Tây Bắc”.

 

Hội thảo khoa học về giảm nghèo đa chiều bền vững. 

Các đồng chí: Tiến sĩ Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc; Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La; Phó giáo sư, Tiến sĩ Vũ Văn Phúc, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản chủ trì Hội thảo. Dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo một số Bộ, ban, ngành Trung ương; các nhà khoa học, lãnh đạo các tỉnh Tây Bắc. Dự Hội thảo, tỉnh ta có các đồng chí: Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy; Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố của tỉnh.

Phát biểu chào mừng Hội thảo, đồng chí Hoàng Văn Chất đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác đối ngoại, kết quả nổi bật trong thực hiện xóa đói giảm nghèo, các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh những năm qua. Đồng chí nhấn mạnh: Hội thảo là dịp để tỉnh Sơn La được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành Trung ương và các tỉnh chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện công tác giảm nghèo, phát triển bền vững, gắn các giải pháp giảm nghèo với thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước xác định công tác xóa đói giảm nghèo ở vùng Tây Bắc là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những năm qua đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc. Nhưng, thực tế cho thấy công tác xóa đói giảm nghèo ở vùng Tây Bắc còn nhiều thách thức, bất cập, tốc độ giảm nghèo còn chậm, chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo cao. Do đó, công tác giảm nghèo ở vùng Tây Bắc đòi hỏi phải đổi mới về tư duy, chính sách và phương pháp tổ chức thực hiện. Đề nghị các Bộ, ngành Trung ương, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, các cấp, các ngành, địa phương tiếp thu ý kiến của các nhà khoa học, nắm bắt nguyện vọng của người dân, tham mưu, đề xuất xây dựng chính sách để thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo đa chiều bền vững.

Báo cáo đề dẫn Hội thảo, Phó giáo sư, tiến sĩ Vũ Văn Phúc khẳng định: Với bản chất của một nhà nước “của dân, do dân và vì dân”, các chính sách xóa đói giảm nghèo của Đảng, Nhà nước luôn nhất quán và kiên trì triển khai thực hiện. Tây Bắc có đến 95% số hộ nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Giảm nghèo đa chiều là cách tiếp cận mới, nhằm khắc phục hạn chế việc bỏ sót những đối tượng tuy không nghèo về thu nhập, nhưng lại nghèo về nhiều khía cạch khác. Đây là phương pháp khắc phục những bất cập và hạn chế của chính sách xóa đói giảm nghèo hiện nay, giúp bảo đảm mức sống tối thiểu, đáp ứng các dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân. Những cơ chế trong chính sách giảm nghèo đa chiều đòi hỏi phải phát huy được vai trò của cộng đồng, khơi dậy ý thức vươn lên thoát nghèo của chính người nghèo, hạn chế hỗ trợ, tăng chính sách cho vay có điều kiện...

Hội thảo khoa học - thực tiễn với chủ đề: “Giảm nghèo đa chiều bền vững: Thực tiễn và định hướng, giải pháp cho các tỉnh Tây Bắc” đã nhận được 75 bài tham luận tập trung làm rõ quan điểm của Đảng, nhà nước về công tác xóa đói giảm nghèo và các giải pháp nhằm giảm nghèo đa chiều bền vững.

Để bảo đảm phát triển bền vững cho Sơn La nói riêng và các tỉnh Tây Bắc nói chung, Hội thảo đã đưa ra những kiến nghị, giải pháp trong thời gian tới. Trong đó, cần tập trung tuyên truyền phổ biến để các cấp, các ngành nắm rõ tiêu chí chuẩn nghèo đa chiều một cách chính xác; chuyển đổi và nâng cao nhận thức của các hộ nghèo, phát huy tính tự lực, tự cường trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội, tránh tâm lý trông chờ, ỷ lại vào nhà nước. Phân tích, đánh giá từng đối tượng nghèo, hộ nghèo, vùng nghèo để đề ra kế hoạch, giải pháp và tập trung ưu tiên có trọng tâm, trọng điểm; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, ban hành các chính sách giảm nghèo theo tiêu chí mới. Huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho chương trình việc làm và giảm nghèo, gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ cơ sở, khuyến khích phát triển các dịch vụ y tế, giáo dục, an sinh xã hội, thí điểm thực hiện chủ trương xóa đói giảm nghèo tại các địa phương có nhiều hộ nghèo.

Các đại biểu dự Hội thảo tham quan gian trưng bày

các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh Sơn La.       Ảnh: Duy Tùng

Cũng tại Hội thảo, tỉnh ta đã tổ chức triển lãm, giới thiệu về những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội, kết quả trong thực hiện các chính sách về xóa đói giảm nghèo; giới thiệu những sản phẩm của địa phương, đặc biệt là những sản phẩm nông sản của các HTX chuyển đổi theo mô hình HTX kiểu mới sản xuất áp dụng quy trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm sạch đạt tiêu chuẩn VietGAP.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình thăm, tặng quà Trường Tiểu học Chiềng Mung 2 (Mai Sơn).     Ảnh: Ngọc Thuấn

Trước đó, trong chuyến công tác dự Hội thảo khoa học về giảm nghèo đa chiều bền vững tại tỉnh ta, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã đến thăm và tặng 2 bộ máy vi tính cho xã Chiềng Mung (Mai Sơn); tặng 4 bộ máy vi tính, 1 máy chiếu cho Trường tiểu học Chiềng Mung 2 (Mai Sơn) và tặng quà 5 học sinh nghèo học giỏi của trường 

Ngọc Thuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới