Hội thảo “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác truyền thông khoa học và công nghệ”

Ngày 16/7, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh) đã tổ chức Hội thảo “ Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác truyền thông khoa học và công nghệ”.

Hội thảo “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác truyền thông khoa học và công nghệ”

Những năm qua, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ đã từng bước khẳng định vị thế, vai trò là cơ quan cung cấp thông tin về hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh, chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ đến người dân. Từ năm 2015 đến nay, Trung tâm đã xuất bản 7.460 cuốn bản tin khoa học và công nghệ, nội dung các bài viết đã lựa chọn những công nghệ tiên tiến, các công trình nghiên cứu khoa học nổi bật, đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin khoa học và công nghệ trên nhiều lĩnh vực.

Đại biểu tham quan các sản phẩm trưng bày tại Hội thảo

Tham gia Hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến tập trung vào những nội dung chủ yếu: Giải pháp nâng cao chất lượng tạp chí khoa học; một số vấn đề đổi mới công tác truyền thông, phổ biến kiến thức; nâng cao chất lượng tuyên truyền về khoa học và công nghệ trên Báo Điện tử Sơn La; tăng cường công tác tuyên truyền của Hội Nông dân về khoa học và công nghệ; truyền thông khoa học và công nghệ trong cách mạng công nghệ 4.0; giải pháp phát triển mạng lưới cộng tác viên truyền thông khoa học và công nghệ...

Thời gian tới, để nâng cao hiệu quả truyền thông khoa học và công nghệ, các ngành, cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về lĩnh vực khoa học và công nghệ; tích cực tuyên truyền sâu rộng các thành tựu khoa học, kỹ thuật, các quy trình sản xuất, canh tác, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân; xây dựng mạng lưới thông tin giữa các đơn vị; tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao nghiệp vụ thông tin khoa học và công nghệ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách, đồng thời đẩy mạnh việc xây dựng và mở rộng đội ngũ cộng tác viên ở cơ sở.

Quỳnh Ngọc
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới