Hội thảo đề tài “Lịch sử các khu căn cứ du kích của tỉnh Sơn La trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)”

Ngày 20/6, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh đã tổ chức Hội thảo Đề tài “Lịch sử các khu căn cứ du kích của tỉnh Sơn La trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)”. Đề tài do đồng chí Vương Ngọc Oanh, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh làm chủ nhiệm.

 

Hội thảo đề tài “Lịch sử các khu căn cứ du kích của tỉnh Sơn La trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)”.

Bản dự thảo Đề tài “Lịch sử các khu căn cứ du kích của tỉnh Sơn La trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)” gồm có 4 phần với các nội dung chính: Khái quát về tình hình đặc điểm - truyền thống của lực lượng vũ trang các địa phương trong tỉnh; Các khu du kích thời kỳ tiền khởi nghĩa và khi thực dân Pháp trở lại xâm lược (1945-1947); các khu du kích thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1947-1954); khái quát quá trình hoạt động, những đóng góp tích cực của các khu du kích trong kháng chiến và góp phần xây dựng tình đoàn kết quân dân.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến về bản dự thảo của Đề tài “Lịch sử các khu căn cứ du kích của tỉnh Sơn La trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)” như: Tên của cuốn sách; cách chia các mục và tên mục trong cuốn sách; bổ sung những nhận định và đánh giá các sự kiện dựa theo lời kể của các nhân chứng lịch sử và rút ra bài học kinh nghiệm từ thực tiễn của cuộc chiến tranh nhân dân...

Ban Biên soạn Đề tài đã tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội thảo để nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện Đề tài.

Khải Hoàn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới