Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ XXV năm 2017

Ngày 27/4, tại thành phố Việt Trì, Báo Phú Thọ đăng cai tổ chức Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ XXV năm 2017 với chủ đề "Nâng cao hiệu quả tuyên truyền trong báo chí về du lịch gắn với phát triển kinh tế - xã hội".

Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ XXV năm 2017.

Dự Hội thảo có các đồng chí: Bùi Văn Quang, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Phú Thọ; Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Những năm qua, báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc luôn chú trọng tuyên truyền về du lịch, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thông qua công tác tuyên truyền của báo chí đã góp phần lưu giữ nét đặc sắc văn hóa, các lễ hội truyền thống, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm du lịch, thu hút các nhà đầu tư xây dựng những sản phẩm du lịch mang đặc trưng riêng của từng vùng miền, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Đồng thời, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vai trò, thế mạnh của du lịch với phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống của nhân dân.

Các đại biểu dự Hội thảo trao đổi trong giờ giải lao.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận tập trung về một số nội dung: Trao đổi về phương pháp tuyên truyền trên báo Đảng địa phương về phát triển du lịch. Kinh nghiệm về tổ chức, thông tin tuyên truyền du lịch của các báo Đảng. Vai trò, trách nhiệm của báo chí trong tuyên truyền, quảng bá, thu hút đầu tư, phát triển du lịch, thúc đẩy quảng bá du lịch phát triển.

Tại Hội thảo lần này, Ban Tổ chức đã trao Cờ luân lưu đăng cai Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ XXVI năm 2018 cho Báo Bắc Ninh.

Chiều cùng ngày, Báo Phú Thọ đã tổ chức gặp mặt Kỷ niệm 55 năm Báo Phú Thọ xuất bản số đầu tiên (1-5-1962 - 1-5-2017) và ra mắt phiên bản mới Báo Phú Thọ Điện tử. Nhân dịp này, Báo Phú Thọ đã được Chính phủ tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016.

Duy Tùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới