Hội phụ nữ Bắc Yên hỗ trợ sinh kế cho hội viên nghèo

Với mục tiêu mỗi năm một cơ sở hội giúp đỡ 2 hội viên phụ nữ thoát nghèo, Hội LHPN huyện Bắc Yên đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ các hội viên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, từng bước xóa đói, giảm nghèo.

Mô hình nuôi gà thả vườn của chị Sồng Thị Sua ở bản Mới, thị trấn Bắc Yên.

Để giúp các hội viên thoát nghèo, Hội tích cực tuyên truyền, vận động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; nhận ủy thác từ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Bắc Yên trên 75 tỷ đồng, cho 2.270 hội viên phụ nữ nghèo vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình; phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện hỗ trợ con giống cho các hội viên nghèo phát triển các mô hình nuôi gia cầm. Bà Lường Thúy Vinh, Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết: Mô hình nuôi gia cầm có vốn đầu tư thấp, thời gian xoay vòng vốn nhanh, tận dụng được nguồn thức ăn sẵn có, tranh thủ thời gian nông nhàn... Năm 2018, Hội đã hỗ trợ 300 con gà giống, thức ăn, thuốc phòng bệnh, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc gia cầm cho 3 hội viên hoàn cảnh khó khăn. Chỉ sau 4-5 tháng, đàn gà đã được xuất bán; từ nguồn thu này, các hội viên tiếp tục mua thêm con giống để tăng đàn. Nguồn hỗ trợ không lớn, nhưng lại là động lực giúp các hội viên vượt khó vươn lên.

Hiện nay, nhiều cơ sở hội đã vận dụng mô hình nuôi gia cầm để thực hiện hỗ trợ cho các hội viên thoát nghèo. Ngoài nguồn vốn tín dụng ưu đãi, các cơ sở hội còn vận động các hội viên xây dựng quỹ tiết kiệm, lựa chọn đối tượng và cách thức hỗ trợ thông qua họp bàn, thống nhất công khai, minh bạch. Bên cạnh đó, khuyến khích hội viên tự mua con giống, hỗ trợ kỹ thuật để nhân rộng mô hình phù hợp với điều kiện gia đình. Trao đổi về cách hỗ trợ hội viên, chị Hoàng Thị Thêu, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Bắc Yên cho hay, đang hỗ trợ 2 hộ nghèo 100 con gà mía giống. Đã có 67 hộ hội viên phụ nữ trên địa bàn phát triển mô hình nuôi gia cầm với trên 5.000 con theo hình thức thả vườn, tiêm phòng vắc-xin đầy đủ. Cụ thể như mô hình nuôi gà của gia đình chị Sồng Thị Sua (bản Mới, thị trấn Bắc Yên), từ đầu năm, gia đình chị được Hội LHPN thị trấn hỗ trợ 50 con gà giống, nhờ thực hiện đúng các kỹ thuật chăm sóc, hiện mỗi con đã nặng khoảng 2 kg. Chị Sua cho biết, sau khi xuất bán, sẽ tiếp tục mua thêm con giống để mở rộng thêm đàn gà. Còn chị Hoàng Thị Nghiệp (tiểu khu 4, thị trấn Bắc Yên), trước đây chủ yếu đi làm thuê, tiền kiếm được mỗi tháng không đủ chi phí cho việc đưa con đi Hà Nội chữa bệnh, được Hội LHPN huyện hỗ trợ 100 con gà giống năm 2018, sau gần 5 tháng chăm sóc, đã thu được 15 triệu đồng từ bán gà, có vốn mở rộng quy mô đàn, lại có thêm thu nhập, giảm bớt khó khăn.

Với sự hỗ trợ thiết thực, hiệu quả, nhiều hội viên phụ nữ nghèo ở Bắc Yên đã từng bước thay đổi nhận thức và phương thức sản xuất, mở rộng các mô hình phát triển kinh tế, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại, giúp các hộ hội viên nghèo vươn lên thoát nghèo.

Thu Thảo
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới