Hội Nhà báo tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2022

Ngày 17/1,Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

                                 

Hội nghị tổng kết công tác hội năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

           

Hội Nhà báo tỉnh có 167 hội viên sinh hoạt tại 4 chi hội, gồm: Báo Sơn La, Đài PT-TH tỉnh, Tạp chí Suối Reo, Chi hội Văn phòng. Năm 2021, Hội đã phối hợp với cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan báo chí luôn quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, giữ vững bản lĩnh chính trị, thực hiện đúng quy định về đạo đức nghề nghiệp, đảm bảo đúng tôn chỉ mục đích của từng loại hình báo chí và định hướng chính trị tư tưởng của Đảng. Phối hợp với các cơ quan báo chí định hướng hội viên nhà báo bám sát các sự kiện chính trị để tuyên truyền, nhất là tập trung tuyên truyền Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; công tác phòng chống dịch covid-19... Tổ chức phát động và chỉ đạo các chi hội vận động hội viên tham gia viết về các cuộc thi báo chí do Trung ương, Quân khu và tỉnh phát động; thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên. Tích cực tham gia hoạt động xã hội từ thiện; ủng hộ các lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19...

           

Các đại biểu phát biểu tại Hội nghị.

           

Năm 2022, Hội Nhà báo tiếp tục chú trọng  giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, hội viên. Xây dựng chương trình, hành động và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI. Tiếp tục triển khai và thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam. Tiếp tục hưởng ứng, phát động, triển khai các cuộc vận động sáng tác về báo chí do Trung ương, khu vực và tỉnh phát động; tăng cường công tác kiểm tra giám sát các chi hội, công tác bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, kịp thời xử lý vi phạm, phòng ngừa, ngăn chặn hội viên vi phạm pháp luật, quy định về đạo đức nghề nghiệp người làm báo.

Minh Tuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới