Hội Người cao tuổi Thuận Châu: Triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ngày 17/1, Hội Người cao tuổi (NCT) Thuận Châu đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

19d19d69a1b0c4b210.jpg

Lãnh đạo Hội Người cao tuổi Thuận Châu chuyển trao Giấy khen của Hội Người cao tuổi tỉnh cho các tập thể và cá nhân.

Toàn huyện Thuận Châu hiện có 13.490 hội viên NCT, sinh hoạt ở 29 cơ sở chi hội, năm qua, các cấp hội của huyện đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao, gương sáng”; các chế độ chính sách đối với NCT được triển khai đầy đủ, kịp thời. Đồng thời, vận động các cơ quan, doanh nghiệp, HTX trên địa bàn ủng hộ 127 triệu đồng hỗ trợ 148 hội viên cô đơn, người tàn tật, người có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với các cơ quan của huyện tổ chức các giải văn nghệ, thể thao dành cho người cao tuổi và cử đoàn VĐV người cao tuổi tham gia thi đấu các giải do tỉnh tổ chức, đạt nhiều giải cao. Phối hợp với các cơ quan y tế tổ chức khám sàng lọc về mắt cho 456 hội viên tại các xã, thị trấn, trong đó điều trị cho 56 hội viên, tổng kinh phí 280 triệu đồng…

Năm 2019, Ban đại diện Hội NCT Thuận Châu tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả 2 phong trào lớn do Trung ương Hội phát động, quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở triển khai thực hiện chương trình “Tháng hành động vì NCT Việt Nam”; xây dựng quỹ “Toàn dân chăm sóc NCT”; củng cố, duy trì, phát triển các loại hình câu lạc bộ dưỡng sinh, thể thao, văn nghệ tạo sân chơi vui khỏe cho NCT…

Nhân dịp này, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân; Hội Người cao tuổi tỉnh tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân; UBND huyện Thuận Châu tặng Giấy khen cho 6 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2018.

Nguyễn Thư
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới