Hội nghị trực tuyến tổng kết Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”

Ngày 18/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 8 năm thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”. Các đồng chí: Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, đồng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La, có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; các sở, ban, ngành liên quan.

                      

           

Hội nghị trực tuyến tổng kết Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020" tại điểm cầu tỉnh Sơn La.

           

Sau 8 năm thực hiện Đề án, có gần 98% người trong độ tuổi từ 15-60 biết chữ; trên 90% người mới biết chữ tiếp tục học tập và không mù chữ trở lại; 100% tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2 và 33% tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; 100% tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 1; gần 28% tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2; trên 93% cán bộ, công chức, viên chức tham gia học tập nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng vị trí việc làm; hơn 38% công nhân lao động có kiến thức cơ bản về tin học, ngoại ngữ; trên 86% cán bộ cấp xã được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành theo vị trí công việc…

           

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận bàn giải pháp thực hiện Đề án giai đoạn 2021-2030. Trong đó, tập trung các mô hình, như: Học tập suốt đời trong cộng đồng; đào tạo nghề, đào tạo nghề chất lượng cao; hoạt động học tập suốt đời tại các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ; đẩy mạnh học tập suốt đời trong công nhân, lao động; dòng họ học tập; xây dựng xã hội học tập trong điều kiện chuyển đổi số; chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay về xây dựng xã hội học tập ở một số địa phương…

           

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích của học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập đến nhân dân. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số vào các hoạt động học tập suốt đời. Gắn kết chặt chẽ giữa giáo dục thường xuyên và giáo dục chính quy, giáo dục gia đình và giáo dục xã hội. Các trung tâm học tập cộng đồng nâng cao chất lượng hoạt động gắn với xóa mù chữ và dạy nghề ngắn hạn..., bảo đảm đến năm 2030, mọi người dân đều có cơ hội bình đẳng trong việc tiếp cận giáo dục suốt đời có chất lượng… 

           

Nhân dịp này, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen cho 71 tập thể và 92 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”.

Lò Luận
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới