Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2019

Ngày 19/1, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT&DL) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Dự Hội nghị có đồng chí Vũ Đức Đam, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương. Tại điểm cầu Sơn La, dự Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Thủy , Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở VH, TT&DL.

5.jpg

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2019 tại điểm cầu Sơn La.   

 

Năm 2018, Ngành VH, TT&DL từ Trung ương đến địa phương đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa đạt được kết quả quan trọng, góp phần hình thành các sản phẩm văn hóa hấp dẫn, thúc đẩy phát triển du lịch của địa phương và đất nước. Trong năm, Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng 11 di tích Quốc gia đặc biệt và công nhận 22 hiện vật, nhóm hiện vật là bảo vật quốc gia. Thể thao Việt Nam có bước tiến vượt bậc tại ASIAD 2018 với 38 huy chương các loại, xếp thứ 17/45 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia; đội tuyển bóng đá nam Olympic Việt Nam lần đầu tiên là đội duy nhất khu vực Đông Nam Á lọt vào top 4 đội mạnh nhất Đại hội; đội tuyển bóng đá nam quốc gia giành Cup vô địch tại Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á. Các chỉ tiêu về lượng khách du lịch quốc tế, nội địa và tổng thu từ khách du lịch đều tăng trưởng vượt mức kế hoạch đề ra. Khách quốc tế  đến Việt Nam trong năm 2018 ước đạt gần 15,5 triệu lượt, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm 2017 và phục vụ trên 80 triệu lượt khách nội địa; tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 620.000 tỷ đồng…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ nguyên nhân của những khó khăn, hạn chế và đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong việc triển khai công tác văn hóa, thể thao và du lịch.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao những thành tích, kết quả của ngành VH, TT&DL cả nước đạt được trong năm 2018, đồng thời yêu cầu ngành cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm. Về văn hóa, tập trung vào 3 việc cụ thể: Tăng cường phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh giáo dục văn hóa, đạo đức ngay trong nhà trường. Ngành văn hóa cần tham gia sâu hơn vào việc nêu gương cái tốt, lên án cái xấu trong xã hội để lan tỏa ý nghĩa trong cộng đồng. Về văn học nghệ thuật, huy động các doanh nghiệp lớn tham gia trong việc đào tạo, đặt hàng với các đơn vị văn hóa, nghệ thuật; quan tâm đặc biệt tới các di sản văn hóa, nhất là di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số... Về du lịch, cần phải có định hướng dài hạn, theo chuẩn mực quốc tế, môi trường du lịch đảm bảo an toàn và văn hóa…

Phát biểu tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL, khẳng định sẽ đưa những chỉ đạo nói trên vào nhiệm vụ công tác năm 2019 của ngành để đạt được những kết quả tốt hơn trong năm nay.

Nguyễn Yến
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới