Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội

Ngày 17/1, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội năm 2018.

 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội tại điểm cầu tỉnh ta.

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo Hội nghị. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta, có các đồng chí: Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Quàng Văn Hương, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Trong năm 2017, tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm có xu hướng giảm dần; lao động đã qua đào tạo có sự gia tăng của nhóm có trình độ sơ cấp nghề và đại học trở lên. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm xuống dưới 7%. Công tác giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được đẩy mạnh, cả nước có 1.974 cơ sở giáo dục nghề nghiệp; thông qua Quỹ quốc gia về việc làm đã giải quyết việc làm cho khoảng 110.000 lao động. Năm 2017, có gần 14 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội; 11,4 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp; đã giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho trên 9 triệu người, trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp hằng tháng cho trên 650 nghìn người lao động. Thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, đã trao Bằng Tổ quốc ghi công cho 498 liệt sỹ; Chính phủ đã phê duyệt và thống nhất bổ sung hỗ trợ 840 tỷ đồng hỗ trợ về nhà ở cho 313.707 gia đình người có công trong giai đoạn 2; huy động Quỹ đền ơn đáp nghĩa được gần 800 tỷ đồng. Thực hiện tốt công tác trợ giúp xã hội; tạo môi trường thuận lợi để thực hiện toàn diện quyền trẻ em, nâng cao chất lượng dịch vụ và phúc lợi xã hội dành cho trẻ em; công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ đạt kết quả tích cực; đẩy mạnh công tác phòng, chống tệ nạn xã hội...

Đối với tỉnh ta, Sở LĐ-TB và XH đã ban hành các quy định về chính sách, chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình quốc gia, dự án, đề án thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội... giải quyết việc làm mới cho 22.470 lao động; tuyển sinh đào tạo được 19.473 học viên; phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Bắc tổ chức lễ tri ân người có công với cách mạng 14 tỉnh vùng Tây Bắc, thăm, tặng 16.396 suất quà cho gia đình chính sách, người có công; tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2017, tặng 3.918 suất quà cho trẻ em nghèo, phẫu thuật miễn phí 210 trẻ em khuyết tật...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ đã biểu dương những thành tích đã đạt được trong năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nhất là việc tổ chức trọng thể kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh - liệt sỹ. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục hoàn thiện, phát triển thị trường lao động phục vụ công cuộc xây dựng, phát triển đất nước; đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp; cải thiện, nâng cao mức sống người có công; bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội...

Vũ Tuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới