Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI)

Ngày 22/2, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Tại điểm cầu Trung ương, dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện một số bộ, ban ngành, cơ quan, tổ chức ở Trung ương. Tại điểm cầu Sơn La, dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy; Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy; Phạm Văn Thủy,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Sau 5 năm thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp đã có nhiều chuyển biến, tiến bộ và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhiều văn bản kiến nghị sau giám sát, sau phản biện xã hội ở một số địa phương được các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tiếp thu, phản hồi, đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, tổ chức, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, hạn chế vi phạm pháp luật. Các địa phương có số văn bản phản biện nhiều nhất là thành phố Hà Nội và Đồng Tháp. Trong 5 năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp ở cơ sở đã chủ trì phối hợp giám sát trên 492.000 cuộc; tổ chức gần 83.000 cuộc phản biện xã hội. Qua các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ Việt Nam đã giúp cơ quan có thẩm quyền hoạch định, thực thi có hiệu quả hơn các chính sách, pháp luật, góp phần quan trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, ổn định tình hình nhân dân, thực hiện các mục tiêu phát triển của các địa phương và cả nước.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai đã ghi nhận sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hoạt động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội ở Trung ương, địa phương trong việc cụ thể hóa Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) để công tác giám sát, phản biện xã hội cụ thể, thiết thực hơn. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đảm bảo quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân; bảo đảm để nhân dân tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao tinh thần trách nhiệm giám sát của cán bộ thuộc MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện, đổi mới cách thức tổ chức, thực hiện. Nâng cao năng lực, bản lĩnh của đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động giám sát, phản biện. Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường tuyên truyền, nêu gương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt các hoạt động giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 56 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, trong đó có Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La.

Thủy Tiên (CTV)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới