Hội nghị triển khai công tác Hội Luật gia năm 2021

Năm 2020, Hội Luật gia tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị và thực tiễn yêu cầu của địa phương, cơ bản triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác.

 

 

Hội nghị triển khai công tác Hội Luật gia năm 2021.

 

Hội Luật gia tỉnh đã tham gia góp ý 202 dự thảo Luật, các văn bản QPPL của Trung ương, địa phương; phối hợp với UBND các huyện Thuận Châu, Phù Yên, Mường La, Mộc Châu, Yên Châu, tổ chức 6 hội nghị, 2 đợt tuyên truyền pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 639 bí thư, trưởng bản, trưởng tiểu khu, già làng, người có uy tín, các thành viên hòa giải ở cơ sở và trưởng các đoàn thể xã, bản, với các nội dung: Luật Đất đai 2013, Bộ Luật dân sự 2015, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo 2018, Luật Lâm nghiệp 2017, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014... Qua đó, nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, giúp chính quyền địa phương nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, giữ vững an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

 

 

Thường trực Hội Luật gia tỉnh chuyển trao Kỷ niệm chương cho các hội viên.

 

Năm 2021, Hội Luật gia tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, hội viên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của Hội; tích cực, chủ động tham mưu với cấp có thẩm quyền củng cố tổ chức, bộ máy của Hội Luật gia tỉnh và các cấp hội trực thuộc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới...

 

 

Thường trực Hội Luật gia tỉnh chuyển trao Bằng khen của Hội Luật gia Việt Nam cho các tập thể và cá nhân.

 

Nhân dịp này, Hội Luật gia Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Hội Luật gia Việt Nam” cho 4 cá nhân, tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân; Hội Luật gia tỉnh tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 10 cá nhân.

Minh Tuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới