Hội nghị trao đổi kinh nghiệm xây dựng mô hình dân vận khéo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tây Bắc

Ngày 22/10, Ban Dân vận Trung ương, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tỉnh ủy Sơn La đã tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm xây dựng mô hình dân vận khéo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tây Bắc.

Các đại biểu dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm xây dựng mô hình dân vận khéo.   

Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Thào Xuân Sùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Tây Bắc; Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La.  Dự Hội nghị có đại biểu Ban Dân vận Trung ương, Ban Chỉ đạo Tây Bắc; đại biểu 14 tỉnh khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Về phía tỉnh ta, có các đồng chí: Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh;  Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Thường trực  Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp hay, sáng tạo, hiệu quả về công tác dân vận tại địa phương như: “Dân vận khéo trong vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới”; “Vai trò của mô hình hoạt động Hội nghệ nhân dân gian với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp”; thực hiện cam kết “5 có, 5 không” trong đồng bào dân tộc Mông; xây dựng dòng họ hiếu học trong đồng bào dân tộc thiểu số; kinh nghiệm xây dựng bản “4 không về ma túy”...  Các tham luận đều xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận và cán bộ dân vận; phong trào "Dân vận khéo”  ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; sự vào cuộc của hệ thống chính trị trong công tác dân vận... Đồng thời, chỉ rõ nguyên nhân, tồn tại, hạn chế và thống nhất, đề xuất các giải pháp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận, về xây dựng mô hình dân vận khéo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tây Bắc.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thào Xuân Sùng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả, những bài học kinh nghiệm trong xây dựng mô hình dân vận khéo tại các địa phương. Đồng thời, nhấn mạnh, để nâng cao hiệu quả công tác dân vận phải triển khai đồng bộ các giải pháp, sự vào cuộc quyết liệu của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội các địa phương. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào gắn với phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo; củng cố hệ thống chính trị cơ sở; thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, an sinh xã hội; quan tâm những người có uy tín trong cộng đồng dân cư; giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân.

Minh Thu
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới