Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ngày 19/12, đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2018; triển khai nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2019. Dự Hội nghị có đồng chí Lò Mai Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Cầm Ngọc Minh tặng Bằng khen cho các tập thể.

Năm 2018, thực hiện kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân lên đường nhập ngũ, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tuyển quân năm 2018 đúng quy định của pháp luật. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức hiệp đồng chặt chẽ với ba đơn vị nhận quân là: Sư đoàn 316, Trung đoàn 82, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thống nhất chỉ tiêu, chốt quân số, thời gian nghiên cứu hồ sơ và thời gian giao nhận quân. Thực hiện tốt phương thức “tròn khâu” với phương châm “tuyển người nào chắc người đó”. Hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện, thành phố chủ động triển khai công tác tuyển quân, làm tốt công tác thâm nhập, lập hồ sơ công dân nhập ngũ; hướng dẫn xác minh lý lịch chính trị, tiêu chuẩn đạo đức công dân nhập ngũ. Hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị nhận quân nghiên cứu hồ sơ, chốt danh sách, thống nhất cỡ số, quân trang... Đến ngày 5/2/2018, các xã, phường, thị trấn đã tổ chức lễ phát động gọi công dân nhập ngũ đúng quy định cho 1.210 công dân, đạt 100% chỉ tiêu được giao.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Cầm Ngọc Minh yêu cầu các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ngành liên quan đến công tác tuyển quân; nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm của Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp; tăng cường tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành luật tới toàn thể nhân dân; tập trung tuyển chọn những công dân có trình độ nhập ngũ theo chỉ tiêu được giao...

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 12 tập thể, 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác tuyển quân năm 2018.

Nguyễn Thư
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới