Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2016

Ngày 18/9, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Cụm thi đua số 1 BĐBP đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2016. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy; Thiếu tướng Bùi Đức Hạnh, Phó Tư lệnh BĐBP; lãnh đạo Cục Chính trị BĐBP; đại diện Bộ Chỉ huy BĐBP, cơ quan chính trị BĐBP 8 tỉnh biên giới phía Bắc.

 

Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2016.

Cụm thi đua số 1 BĐBP gồm BĐBP 8 tỉnh biên giới phía Bắc: Sơn La, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên. BĐBP tỉnh Sơn La là Cụm trưởng thi đua năm 2016. Năm 2016, công tác thi đua khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng được cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện gắn với thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, tập trung triển khai các đợt thi đua đột kích, cao điểm phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và địa bàn; nâng cao chất lượng công tác huấn luyện SSCĐ, xây dựng nền nếp chính quy vững mạnh toàn diện. Nâng cao hiệu quả công tác bám nắm địa bàn, đấu tranh phòng, chống với các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy. Đồng thời, tích cực tham gia phát triển KT-XH, ổn định nâng cao đời sống nhân dân; thực hiện hiệu quả công tác giáo dục truyền thống, chủ động phát huy vai trò của lực lượng BĐBP trong tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt”, cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và An toàn giao thông”; tiếp tục phát huy hiệu quả chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Hũ gạo tiết kiệm”, giúp đỡ người nghèo nơi biên giới. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Đông đã giới thiệu những thành tích mà tỉnh Sơn La đã đạt được trong thời gian qua, trong đó có vai trò quan trọng của lực lượng BĐBP tỉnh và sự phối hợp có hiệu quả của lực lượng biên phòng các tỉnh trong khu vực. Đồng thời, đề nghị Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho lực lượng biên phòng các tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới trong khu vực phía Bắc của Tổ quốc. Đồng chí mong rằng, BĐBP các tỉnh biên giới phía Bắc tiếp tục đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, xây dựng nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xây dựng lực lượng vững vàng về chính trị, tinh thông về nghiệp vụ, tạo sự chuyển biến mới trong xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia. BĐBP tỉnh Sơn La đã chuyển giao đơn vị Cụm trưởng thi đua năm 2017 cho BĐBP tỉnh Điện Biên.


Huy Thành
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới