Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp giữa Hội CCB tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Tỉnh Đoàn giai đoạn 2012-2017

Ngày 8/12, Hội CCB tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2012-2017, triển khai chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2022.

Hội CCB tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và Tỉnh đoàn ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2017-2022.

 

Thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2012-2017, Hội CCB tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và Tỉnh Đoàn đã cụ thể hóa nội dung, thống nhất triển khai chương trình hoạt động với các đơn vị cơ sở, chỉ đạo tổ chức các nội dung hoạt động gắn với thực tiễn, phù hợp với từng địa phương, đơn vị, góp phần xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong 5 năm, các đơn vị đã tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp vốn và các nguồn lực xây dựng các công trình công cộng được trên 37 tỷ đồng; hiến hơn 383.000 m2 đất và tham gia hơn 54.400 ngày công xây dựng các công trình nông thôn mới; tham gia cùng nhân dân cứng hóa 112 km đường giao thông nông thôn, 12,7 km đường giao thông nội bản; thực hiện dự án sắp xếp ổn định dân cư cho 896 hộ trị giá 373 triệu đồng; giúp gia đình chính sách trên 1.000 ngày công; vận động nhân dân xây dựng 6 lớp tiểu học, 3 nhà bán trú dân nuôi. Phối hợp triển khai khảo sát tìm kiếm 23 mộ liệt sỹ, quy tập được 8 mộ; chi trả trợ cấp 1 lần cho trên 6.000 đối tượng với số tiền trên 23 tỷ đồng; tạo điều kiện cho trên 22.000 lượt hội viên cựu chiến binh và 10.000 lượt đoàn viên thanh niên được vay vốn tín dụng ưu đãi...

Tại Hội nghị, các đơn vị đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2017-2022, tập trung vào các nội dung: Tiếp tục phối hợp đẩy mạnh giáo dục, nâng cao nhận thức cho các cán bộ, hội viên hội cựu chiến binh, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên thực hiện tốt các chủ trương, chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm của tỉnh; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng về các nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; thực hiện hiệu quả công tác đào tạo nghề, các chính sách xã hội và hậu phương quân đội; hợp tác trong lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Hội, cơ sở Đoàn, các đơn vị quân đội vững mạnh.

Nhân dịp này, Hội CCB tỉnh tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 6 cá nhân; Tỉnh Đoàn tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân; Bộ CHQS tỉnh tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2012-2017.

Thanh Huyền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới