Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XIV

Ngày 3/8, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng Tổ đại biểu số 1, HĐND tỉnh khóa XIV đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XIV.

Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XIV 

 

Dự Hội nghị có các đồng chí: Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại Thành phố; lãnh đạo một số sở, ban, ngành và Thành phố cùng trên 300 cử tri thuộc trường Đại học Tây Bắc; phường Quyết Tâm và Chiềng Sinh (Thành phố).

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo trường Đại học Tây Bắc báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả hoạt động của nhà trường 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2018; nghe đại diện Tổ đại biểu số 1 HĐND tỉnh báo cáo kết quả Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XIV; thông báo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri.

Cử tri trường Đại học Tây Bắc, phường Quyết Tâm và Chiềng Sinh (Thành phố) kiến nghị HĐND tỉnh về: Chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ làm 02 con đường: Chu Văn An nhánh 1 và Chu Văn An nhánh 2 vào trường; Xem xét hỗ trợ kinh phí để Nhà trường thực hiện giải phóng mặt bằng và làm tường rào bao quanh trường; Tạo quỹ đất để tái định cư cho các hộ dân diện phải di cư ra khỏi diện tích quy hoạch xây dựng trường; Có phương án huy động, hỗ trợ, sử dụng, tạo điều kiện cho đội ngũ các nhà khoa học có trình độ tiến sĩ, các nhóm nghiên cứu của Nhà trường được tham gia, phối hợp trong các hoạt động nghiên cứu, tư vấn các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh; tăng cường bảo đảm an ninh trật tự và vệ sinh môi trường cho khu dân cư phía Đông Nam bến xe khách Sơn La…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Chất thông tin tới cử tri về những kết quả nổi bật về KT-XH của tỉnh 7 tháng năm 2018; đồng thời, đồng chí đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri và đề nghị nhà trường phối hợp cùng thành phố và cùng các ngành liên quan sớm giải quyết những kiến nghị của cử tri theo quy định và thẩm quyền.

Lam Giang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới