Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 –CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày 21/5, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Dự Hội nghị có các đồng chí: Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các sở, ban, ngành của tỉnh; các tập thể, cá nhân được khen thưởng thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Các đại biểu dự Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị 3 năm qua, Ban Thường vụ tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của tổ chức Đảng, nhiệm vụ của mỗi đảng viên, công chức, viên chức ở các địa phương, đơn vị. Ban Thường vụ tỉnh ủy xác định những vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung giải quyết dứt điểm; xác định 5 nội dung tập trung chỉ đạo, như: Thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm và xem xét trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong Đảng; tăng cường kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, chất lượng phục vụ nhân dân trong các cơ quan Đảng, Nhà nước; đẩy mạnh triển khai nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GAP, xây dựng chuỗi giá trị trên một số sản phẩm nông nghiệp có lợi thế của tỉnh… Từ năm 2017 -2019, các tổ chức cơ sở đảng đã đăng ký với huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc 729 mô hình đột phá làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tập trung chủ yếu vào công tác xây dựng Đảng, cải cách  hành chính, xây dựng các mô hình kinh tế tại địa phương; đã có 1.560 cơ quan, đơn vị rà soát, bổ sung chuẩn mực, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân; trách nhiệm với công việc được giao… Qua đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương “người tốt, việc tốt”, các mô hình, điển hình trong học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Chất biểu dương những thành tích đã đạt được của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, chỉ ra những hạn chế, như: một số cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị chưa chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo để tìm ra những giải pháp, những cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị, thậm chí có nơi còn lúng túng trong triển khai thực hiện, nhất là việc lựa chọn nội dung đột phá, những vấn đề trọng tâm, nổi cộm bức xúc ở cơ sở để tập trung giải quyết dứt điểm... Đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành nghiêm túc khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm, thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, một số nhiệm vụ trọng tâm để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp; tạo chuyển biến trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

 

Các tập thể nhận Bằng khen của Ban Thường vụ tỉnh ủy 

trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã tặng Bằng khen cho 24 tập thể, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 34 tập thể, 32 cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phong Lưu
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới