Hội nghị giao ban công tác bảo vệ biên giới thường niên với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn

Ngày 14/11, đã diễn ra Hội nghị giao ban công tác bảo vệ biên giới thường niên giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La (Việt Nam) và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào) năm 2019.

Đại diện hai lực lượng ký kết Biên bản ghi nhớ tại Hội nghị.

 

Trong năm 2019, các đơn vị trực thuộc của hai bên đã phối hợp tổ chức tuần tra chung bảo vệ biên giới 38 lần, với 912 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia (Việt Nam 456 lượt CBCS; bạn Lào 456 lượt CBCS). Trong phối hợp thực hiện, hai bên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau; phối hợp tuyên truyền cho nhân dân hai bên biên giới chấp hành nghiêm pháp luật, nâng cao nhận thức trong giữ gìn, xây dựng biên giới hữu nghị Việt - Lào, duy trì thực hiện nghiêm túc Hiệp định về Quy chế biên giới quốc gia giữa hai nước. Đồng thời, thường xuyên phối hợp kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện qua lại tại các cửa khẩu, trạm kiểm soát trên biên giới, đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục, tạo điều kiện cho các hoạt động đi lại, lưu thông giữa hai bên biên giới. Trong năm, đã làm thủ tục xuất cảnh từ Việt Nam sang Lào 21.791 lượt người và 3.964 lượt ô tô, 29.969 lượt xe máy; nhập cảnh từ Lào sang Việt Nam 20.596 lượt người và 4.205 lượt ô tô, 29.275 lượt xe máy; xuất cảnh vùng biên giới 49.803 lượt người; nhập cảnh vùng biên giới 54.393 lượt người. Các đơn vị nghiệp vụ, các đồn biên phòng của tỉnh Sơn La đã trực tiếp và phối hợp với các lực lượng chức năng tỉnh Hủa Phăn phát hiện, bắt giữ 122 vụ, 158 đối tượng liên quan đến ma túy. Thu giữ 65 bánh hê-rô-in; 203.215 viên ma túy tổng hợp; 7,3 kg ma túy đá; 5.622,01 gam nhựa thuốc phiện; 5 khẩu súng, 1 lựu đạn; 173 viên đạn; 3 ô tô; 47 xe máy... Trong đó, BĐBP tỉnh Sơn La phối hợp với Công an tỉnh Hủa Phăn và các lực lượng chức năng của Lào phá thành công chuyên án 110Lv, bắt 1 vụ, 3 đối tượng, thu giữ 8 bánh hê-rô-in, 30.000 viên ma túy tổng hợp, 3 điện thoại di động...

Tại Hội nghị, hai bên đánh giá cao những kết quả hợp tác mà BĐBP tỉnh Sơn La và Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, bàn giải pháp khắc phục một số tồn tại; thể hiện rõ quyết tâm trong phối hợp đấu tranh với hoạt động của các loại tội phạm qua biên giới, nhất là tội phạm liên quan đến các chất ma túy; tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác, thường xuyên trao đổi tình hình có liên quan đến công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới; phối hợp thực hiện tốt tuần tra chung bảo vệ đường biên, mốc quốc giới theo thỏa thuận ký kết về tuần tra song phương giữa Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La và Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn.

Nhân dịp này, hai bên đã tổ chức ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La (Việt Nam) và Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn (Lào). 

Vì Hiện (BĐBP Sơn La)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới