Hội nghị điển hình tiên tiến Thành phố lần thứ V (2015-2020)

Ngày 8/7, Thành phố đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V, giai đoạn 2015-2020. Dự Hội nghị có đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thành ủy; các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND và 196 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của Thành phố.

Hội nghị điển hình tiên tiến Thành phố lần thứ V

Trong 5 năm qua, Thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, các xã phường đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước với các hình thức phong phú, lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra. Kết quả, Thành phố Sơn La được Chính phủ công nhận là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Sơn La, hoàn thành trước một năm so với kế hoạch; lĩnh vực kinh tế phát triển toàn diện, tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm là 12,2%/năm. Giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 12 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 1,66 lần so với năm 2016. Tổng thu ngân sách trên địa bàn giai đoạn 2015-2020 ước đạt 2.200 tỷ đồng, tăng 2,03 lần so với giai đoạn trước. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 48,5 triệu đồng/người/ năm. Giai đoạn này, Thành phố đã huy động được gần 650 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới, năm 2019, Thành phố Sơn La được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành trước một năm so với kế hoạch đề ra...

Giai đoạn 2020-2025, Thành phố tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh, tích cực thu hút đầu tư, huy động nguồn lực cho phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, duy trì tốc độ phát triển kinh tế gắn với giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng thành phố Sơn La phát triển nhanh và bền vững.

Tọa đàm giao lưu, trò chuyện với các cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hà Trung Chiến, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư thành ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả Thành phố đã đạt được trong 5 năm qua, đồng chí nhấn mạnh: Trước thời cơ và thách thức mới, trong giai đoạn 2020-2025, Thành phố tập trung phát triển nguồn nhân lực, phát triển kết cấu hạ tầng và thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, thu hút các nhà đầu tư, tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. 

Lãnh đạo Thành ủy và UBND thành phố tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân

có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020

Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân Thành phố tặng Giấy khen cho 58 tập thể, 138 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Lam Giang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới