Hội nghị đánh giá 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2009-2019; sơ kết cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2019

Ngày 12/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Dân vận tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị đánh giá 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2009-2019; sơ kết cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2019. Các đồng chí: Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy dự và chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; lãnh đạo Ban Dân vận các huyện ủy, thành ủy; đại diện các mô hình tập thể, cá nhân “Dân vận khéo” tiêu biểu; các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí được chọn vào vòng sơ khảo của Trung ương năm 2018-2019.

 

Hội nghị đánh giá 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2009-2019;

sơ kết cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2019.

 

Qua 10 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã tạo sức lan tỏa trên các lĩnh vực đời sống xã hội, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, đã phát huy vai trò của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang gắn kết chặt chẽ với nhân dân xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thi đua phát triển kinh tế, tăng thu nhập, giúp đỡ nhau xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu, tỷ lệ hộ gia đình kinh tế khá và giàu tăng lên, tác động tích cực đến tốc độ phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh;  tăng cường công tác xây dựng Đảng, chính quyền và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân nắm bắt kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động nhân dân góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Thực hiện các văn bản của Ban Dân vận Trung ương và Ban Dân vận tỉnh ủy, Hội Nhà báo, Báo Sơn La, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh phối hợp triển khai Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017-2020, các cơ quan báo chí đã tăng cường trách nhiệm và phối hợp thực hiện tuyên truyền về công tác dân vận; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục “Dân vận khéo”, tập trung tuyên truyền những điển hình "dân vận khéo" trong xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, xã hội... Đến ngày 20/9/2019, đã có 50 bài tham gia cuộc thi gửi về Ban Dân vận tỉnh ủy; qua chấm thẩm định, có 43 bài đạt yêu cầu theo thể lệ cuộc thi của Trung ương ban hành. Đặc biệt, năm 2019, có 2 tác phẩm đã lọt vào vòng chung khảo Trung ương, gồm: “Mộc Châu - Người nghèo không bị bỏ lại phía sau” của nhóm tác giả: Phong Lưu - Việt Anh (Báo Sơn La); "“5 có, 5 không” làm thay đổi vùng cao Thuận Châu" của nhóm tác giả: Thư-Huyền-Anh (Báo Sơn La).

Tại Hội nghị, các đơn vị, địa phương đã có những tham luận chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo được đúc rút từ thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh biểu dương những kết quả đạt được về công tác dân vận ở tỉnh ta trong thời gian qua. Đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các ban, ngành, hệ thống dân vận từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quan điểm và đường lối của Đảng, Nhà nước về “Dân vận” và “Công tác dân vận”; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung thực hiện các giải pháp đưa công tác dân vận nói chung và phong trào “Dân vận khéo” trở thành hoạt động thiết thực và hiệu quả; kịp thời nắm bắt và giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân; tập trung huy động các nguồn lực trong dân cùng với sự đầu tư của Nhà nước để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tiếp tục khiển khai thực hiện hiệu quả Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017-2020; thường xuyên tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, các mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu, điển hình trên các lĩnh vực để nhân rộng trong toàn tỉnh. 

Đình Thành
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới