Hội nghị cộng tác viên Tạp chí Tuyên giáo các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc

Sáng 23/6, tại Lào Cai, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị cộng tác viên Tạp chí Tuyên giáo các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc năm 2016. Đồng chí Bùi Thế Đức, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, TS Trần Doãn Tiến, Tổng biên tập Tạp chí Tuyên giáo cho biết: Năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016, Tạp chí Tuyên giáo với hai ấn phẩm in và điện tử, đã nỗ lực không ngừng trong việc đổi mới nội dung, cách thức thông tin tuyên truyền; nâng cao chất lượng các ấn phẩm; tiếp tục nâng cao chất lượng, mở rộng thành phần cộng tác viên trên khắp mọi miền đất nước. Nội dung các ấn phẩm đã có sự khởi sắc, sâu sắc hơn, toàn diện hơn, đi thẳng vào những vấn đề nóng, vấn đề bức xúc cần định hướng tư tưởng. Mảng đề tài phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được đầu tư hơn, nên đã có khá nhiều bài viết sâu sắc, cung cấp thông tin kịp thời cho đội ngũ báo cáo viên, đội ngũ cán bộ tuyên giáo cả nước. Hình thức Tạp chí in đã bước đầu có những thay đổi theo hướng hiện đại hơn, đáp ứng bước đầu mong muốn của đội ngũ cộng tác viên và bạn đọc cả nước. Thay vì in đen trắng, hai màu, từ số ra tháng 12/2015, Tạp chí đã bắt đầu in màu và có những đổi mới nhất định trong cách trình bày, bố cục bài viết, trình bày ảnh...

Đồng chí Bùi Thế Đức phát biểu tại Hội nghị


Bên cạnh những kết quả đạt được, thời gian qua Tạp chí cũng như đội ngũ cộng tác viên vẫn còn tồn tại một số hạn chế, đó là: Công tác cộng tác viên mặc dù luôn được Ban Biên tập xác định là công tác đặc biệt quan trọng, nhưng thực tế chưa có nhiều đổi mới, chuyển biến. Lượng cộng tác viên đăng ký thì nhiều, nhưng thực sự hoạt động hiệu quả thì còn ít. Đối với các tỉnh, thành phía Nam, việc mở rộng đội ngũ cộng tác viên bên ngoài hệ thống tuyên giáo được triển khai tốt hơn so với khu vực phía Bắc...

Chất lượng nội dung tin, bài cộng tác viên gửi về Tòa soạn vẫn còn một số hạn chế như: chậm về thời gian; nội dung thiên về đưa lại báo cáo một cách khô khan, thiếu sự “gia công” mềm mại như một tác phẩm báo chí hoàn chỉnh. Việc định hướng tin, bài cũng như chỉnh sửa, góp ý cách viết tin bài cho các đồng chí từ phía Tòa soạn lại chưa đầy đủ, kịp thời.

Để nâng cao chất lượng các ấn phẩm, từng bước đáp ứng yêu cầu định hướng thông tin của Ban Tuyên giáo Trung ương, năm 2016 và những năm tới, Tạp chí Tuyên giáo sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, cách thức thông tin, tăng cường công tác cộng tác viên…

Đến dự và phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Thế Đức, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương hoan nghênh những đóng góp quan trọng của Tạp chí Tuyên giáo trong thời gian qua. Đồng chí Bùi Thế Đức khẳng định, đối với mỗi tờ báo, đội ngũ cộng tác viên là những “cánh tay nối dài”, những “cánh tay đắc lực”. Thiếu đội ngũ cộng tác viên, tòa báo sẽ trở nên tẻ nhạt, bài viết sẽ xa rời với thực tiễn, nhất là những biến động nhanh nhạy của đời sống cơ sở.

Đối với Tạp chí Tuyên giáo, trong điều kiện đặc thù, việc xây dựng đội ngũ cộng tác viên càng có ý nghĩa hết sức quan trọng. Để làm tốt điều này, đồng chí Bùi Thế Đức đề nghị Tạp chí Tuyên giáo cần tiếp tục rà soát lại đội ngũ cộng tác viên, phân loại và nắm chắc các đối tượng để có kế hoạch xây dựng mạng lưới công tác viên đa dạng, phong phú, vừa đông đảo, vừa tinh nhuệ đáp ứng nhiệm vụ đề ra. Chú trọng xây dựng đội ngũ cộng tác viên “chiến lược”; cộng tác viên ở những địa bàn khó khăn, phức tạp; những nơi thường có các diễn biến phức tạp, mau lẹ trong công tác tư tưởng, chính trị; những vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo; kịp thời bổ sung những địa bàn còn “trống” cộng tác viên.

Trong quá trình hợp tác, cần duy trì các thông tin hai chiều, thường xuyên tạo điều kiện để cộng tác viên được cung cấp thông tin, định hướng thông tin, gợi mở các yêu cầu về nội dung viết bài của từng số đối với Tạp chí in và hàng tuần đối với Tạp chí điện tử. Bên cạnh đó, Ban Biên tập Tạp chí Tuyên giáo cần có kế hoạch giúp đỡ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của cộng tác viên đối với Tòa soạn; kịp thời định hướng thông tin; cung cấp tài liệu giúp các cộng tác viên nâng cao năng lực và khả năng cập nhật thông tin, đáp ứng yêu cầu và đảm bảo tính riêng biệt của Tạp chí.

Tòa soạn cũng như cộng tác viên cần tranh thủ tối đa sự ủng hộ của các cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là tranh thủ sự ủng hộ, định hướng thông tin của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo các cấp để có kế hoạch trong các hoạt động của Tạp chí. Ban Biên tập Tạp chí Tuyên giáo tạo mọi điều kiện tốt nhất để cộng tác viên tham gia tích cực các hoạt động của Tạp chí.

Đồng chí Bùi Thế Đức cũng đề nghị, Ban Tuyên giáo các cấp, cần tăng cường phối hợp với Tạp chí Tuyên giáo, tạo điều kiện giúp đỡ Tạp chí Tuyên giáo và đội ngũ cộng tác viên xây dựng môi trường thuận lợi để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, Tạp chí Tuyên giáo đã tặng bằng khen cho 11 cá nhân đã có nhiều cộng tác tin, bài đối với Tạp chí trong năm 2015 và 05 tháng đầu năm 2016.  

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới