Hội nghị Công an toàn tỉnh lần thứ 73

Ngày 21/1, đồng chí Đại tá Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị Công an toàn tỉnh lần thứ 73, tổng kết công tác Công an năm 2017, triển khai chương trình công tác năm 2018.

 

Đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an

chuyển trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho tập thể Công an tỉnh Sơn La.

Dự Hội nghị có đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; Công an các huyện, Thành phố.

Năm 2017, lực lượng Công an Sơn La đã triển khai đồng bộ các biện pháp nắm chắc tình hình, tập trung tham mưu và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật: Đã tập trung lực lượng, phương tiện kỹ thuật đảm bảo an toàn tuyệt đối các hoạt động “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017” diễn ra trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo thực hiện quyết liệt, bài bản công tác nghiệp vụ cơ bản; tỷ lệ điều tra các vụ án đạt 94,3%, trọng án đạt 100%; bắt giữ 1.055 vụ, 1.661 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 111,97 kg hêrôin, 72,6 kg nhựa thuốc phiện, 334.967 viên ma túy tổng hợp, 3,4 kg ma túy khác; nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, giảm tai nạn giao thông (đứng thứ 11/63 tỉnh thành); chủ động trong công tác phòng chống, cứu nạn và cứu hộ, huy động cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp đỡ đồng bào bị lũ lụt ở các huyện Mường La, Phù Yên, Vân Hồ...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Nam và đồng chí Hoàng Văn Chất đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, phấn đấu của cán bộ, chiến sỹ công an trên địa bàn tỉnh; đồng thời đề nghị trong năm 2018, lực lượng Công an phải phát huy hơn nữa sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch vững mạnh. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở theo phương châm “4 tại chỗ”, trọng tâm là công tác chuyển hóa địa bàn, xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Tại Hội nghị, Công an tỉnh Sơn La đã đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ; Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho tập thể Công an tỉnh Sơn La và 1 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 6 cá nhân; Bộ Công an tặng Cờ thi đua cho 3 đơn vị có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2016; Tổng cục Chính trị Công an nhân dân tặng Cờ thi đua cho 6 đơn vị có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” cấp cơ sở năm 2017. Công an tỉnh cũng đã công nhận và trao tặng nhiều danh hiệu cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác năm 2017.

Thanh Huyền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới