Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Sơn La

Ngày 11/8, đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Sơn La đã chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Sơn La khóa I.

 

Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh

 

Từ đầu năm, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Sơn La đã tập trung tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại, Chỉ thị 04/CT-TW về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”; phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh củng cố, phát triển các mối quan hệ với các tổ chức quốc tế, các cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam, nhất là mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt với các tỉnh Bắc Lào (nước CHDCND Lào). Tiếp nhận 3 chương trình, dự án phi chính phủ nước ngoài với tổng giá trị cam kết viện trợ đạt 529.918 USD tăng 261.029 USD so với cùng kỳ năm 2019. 

Tại Hội nghị, đã bầu bổ sung 2 đồng chí vào Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Sơn La khóa I, nhiệm kỳ 2017-2022. Đồng chí Lò Hải Phan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Sơn La.

Trung Hiếu
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới