Hội nghị Ban Chấp hành Hội Cựu giáo chức tỉnh Sơn La lần thứ II

Ngày 14/2, Hội Cựu giáo chức tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ II, tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tới dự có lãnh đạo MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành trên địa bàn.

 

Hội nghị Ban Chấp hành Hội Cựu giáo chức tỉnh Sơn La lần thứ II

Năm 2019, Hội tiếp tục duy trì tổ chức hội ở 11/12 huyện, thành phố với 3.765 hội viên, phát triển thêm 1 chi hội, tăng 300 hội viên so với năm 2018; tổ chức thành công Đại hội Hội Cựu giáo chức cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2020. Các tổ chức Hội đều đi vào hoạt động có nền nếp, hiệu quả, đáp ứng nguyện vọng của các cựu giáo chức. Hội Cựu giáo chức các huyện, thành phố làm tốt công tác tham gia sự nghiệp giáo dục ở địa phương, như: Tặng quà cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, tham gia xây dựng kế hoạch năm học với các nhà trường trên địa bàn, bồi dưỡng học sinh yếu kém. Đồng thời, chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên; tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao giữa chi hội cựu giáo chức các xã, phường, thị trấn; thăm hỏi động viên kịp thời các hội viên ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn...  

 

Lãnh đạo Hội Cựu giáo chức tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc.

Thực hiện khẩu hiệu hành động của Hội “Đoàn kết - Trí tuệ - Trách nhiệm”, năm 2020, Hội Cựu giáo chức tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tôn chỉ, mục đích của Hội tới toàn thể cán bộ, giáo viên để các cá nhân tự nguyện tham gia tổ chức Hội; phấn đấu 100% các huyện, thành phố có tổ chức Hội; công tác phát triển hội viên đạt 95-98%; xây dựng 50% tổ chức Hội cơ sở vững mạnh; vận động hội viên tích cực tham gia công tác xóa mù chữ, chống tái mù ở địa phương....

 

 

Đại diện các chi hội ký giao ước thi đua năm 2020

 

Nhân dịp này, Hội Cựu giáo chức tỉnh tặng giấy khen cho 14 tập thể và 32 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng, phát triển tổ chức Hội năm 2019. Đồng thời, tại Hội nghị, đã tổ chức ký giao ước thi đua năm 2020 giữa các chi hội trực thuộc Hội Cựu giáo chức tỉnh.

Phan Hưng - Phạm Hoa (CTV)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới