Hội nghị Ban Chấp hành Hội Cựu giáo chức tỉnh lần thứ IX

Ngày 10/1, Ban Chấp hành Hội Cựu giáo chức đã tổ chức Hội nghị lần thứ IX, đánh giá kết quả năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

 

Lãnh đạo Hội Cựu giáo chức tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích trong hoạt động Hội.

 

Năm 2017, Hội Cựu giáo chức toàn tỉnh có 11/12 huyện, thành phố có tổ chức hội, 101 chi hội xã, phường, tổ bản, tiểu khu, với 3.165 hội viên; 477 cựu giáo chức tham gia hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể ở cơ sở. Hoạt động các chi hội giáo chức ngày càng hiệu quả, các hội viên đã tự nguyện đóng góp xây dựng quỹ hàng trăm triệu đồng giúp hội viên vay phát triển kinh tế; tích cực tham gia quyên góp, ủng hộ những địa phương bị ảnh hưởng thiên tai, người nghèo, chăm sóc người cao tuổi được trên 150 triệu đồng, 40 thùng quần áo, đồ dùng, sách vở cho học sinh. Công tác chăm lo đời sống tinh thần, vật chất, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên được quan tâm; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT tại địa phương nhân các ngày lễ, kỷ niệm...

Năm 2018, Hội Cựu giáo chức tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền tôn chỉ, mục đích của Hội tới toàn thể giáo viên đã nghỉ hưu để họ tự nguyện tham gia tổ chức hội; phấn đấu 100% các huyện, thành phố có tổ chức Hội; phấn đấu phát triển hội viên cơ sở đạt 95% - 98%; xây dựng 50% tổ chức hội vững mạnh...

Nhân dịp này, Hội Cựu giáo chức tỉnh đã tặng Giấy khen cho 14 tập thể và 50 cá nhân có thành tích trong hoạt động Hội.

Minh Tuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới