Hội nghị Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La lần thứ 5, khóa VI (nhiệm kỳ 2017 – 2022)

Ngày 14/12, Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La lần thứ 5, khóa VI (nhiệm kỳ 2017 – 2022). Thiếu tướng Cầm Xuân Ế, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí đại diện Ban Dân vận tỉnh ủy, Hội CCB các huyện, thành phố, khối Các cơ quan tỉnh.

Đại biểu dự Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết công tác hội năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Năm 2018, Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đã tổ chức thăm và tặng quà cho 60 hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 75 triệu đồng; vận động, quyên góp xóa 93 nhà dột nát cho hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn ở các huyện, thành phố. Đẩy mạnh phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống, tham gia các chương trình kinh tế- xã hội ở địa phương, các cấp hội đã tổ chức vay vốn và thực hiện nghiêm túc việc trả lãi theo định kỳ, thu hồi vốn đúng hạn, hiện nay tổng dư nợ Hội CCB tỉnh đạt trên 800 tỷ đồng, 875 tổ vay vốn với trên 29.500 hội viên tham gia, thông qua nguồn vốn này tạo việc làm cho trên 6.000 lao động. Trong năm, Hội Cựu chiến binh tỉnh còn tích cực tham gia các phong trào, các chương trình phối hợp, các cuộc vận động ở địa phương, đã phối hợp với các cơ quan, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho 200 hội viên và các tầng lớp nhân dân; vận động hội viên tham gia đóng góp 168.532 m² đất, góp công làm trên 760 km đường giao thông nông thôn… Qua bình xét năm 2018, 100% tổ chức hội cấp huyện và khối đạt trong sạch, vững mạnh; 98,5% cơ sở hội đạt trong sạch, vững mạnh.

 

Hội nghị Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La lần thứ 5, khóa VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

 

Năm 2019, Hội tiếp tục vận động các hội viên CCB phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tích cực tham gia xây dựng Đảng, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại các địa phương; phấn đấu giảm 4% hộ nghèo; huy động các nguồn vốn hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo, phấn đấu tổng dư nợ qua Ngân hàng chính sách xã hội tăng 20 tỷ đồng so với năm 2018; rà soát các đối tượng theo Quyết định 22 của Thủ tường Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở để xóa nhà tạm, nhà dột nát. Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh đã tổ chức ký kết thi đua khen thưởng năm 2019.

Đức Anh (CTV)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới