Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan tỉnh lần thứ 8

Ngày 3/1, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8, khóa V, nhiệm kỳ 2017-2022.

Với chủ đề công tác “Năm tuổi trẻ sáng tạo”, năm 2018, các cấp bộ Đoàn trong Khối đã có nhiều cố gắng trong tổ chức các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, như: Tích cực tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tham gia xây dựng nông thôn mới bằng các công trình, phần việc thanh niên, góp phần động viên ĐVTN trong Khối thi đua học tập và công tác. Công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng và xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn được chú trọng; trong năm, các cơ sở Đoàn trong toàn Khối đã giới thiệu 89 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; tổ chức kết nạp thêm 400 đoàn viên mới. Hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được triển khai thường xuyên, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Đoàn Khối đã tổ chức 4 lượt thăm, tặng quà tại các xã khó khăn trên địa bàn tỉnh gắn với chương trình tình nguyện mùa đông năm 2017 và xuân tình nguyện, hè tình nguyện năm 2018; hưởng ứng “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, các cấp bộ Đoàn tổ chức 22 hoạt động dọn vệ sinh môi trường, bảo vệ nguồn nước, thu gom rác thải; các cơ sở đoàn trực thuộc có nhiều hoạt động tình nguyện ở cơ sở…

 

Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan tỉnh lần thứ 8.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, công tác kiểm tra, giám sát năm 2018; các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong quá trình thực hiện nhằm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ năm 2019…; bầu bổ sung, kiện toàn các chức danh ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2017-2022.

Mạnh Hùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới