Hội Liên hiệp VHNT tỉnh: Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Ngày 10/12, Hội Liên hiệp VHNT tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Toàn cảnh đại hội.

Dự và chỉ đạo có các đồng chí: Nhà văn Tùng Điển, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tới dự còn có đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Hòa Bình; lãnh đạo các  sở, ban, ngành của tỉnh; 250 hội viên thuộc 11 chi hội trực thuộc.

Nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp VHNT tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị, tổ chức trên 20 trại sáng tác cho trên 500 lượt hội viên tham gia; sáng tạo trên 10.000 tác phẩm thuộc các thể loại, chuyên ngành; trên 300 tác giả, tác phẩm đạt các giải thưởng cấp Trung ương, cấp tỉnh và hội; phối hợp với các cơ quan Trung ương, các ngành của tỉnh tổ chức trưng bày, triển lãm, liên hoan trên 3.000 tác phẩm...

Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo vì sự nghiệp phát triển văn học - nghệ thuật của tỉnh Sơn La”, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Liên hiệp VHNT tỉnh tiếp tục giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống cho cán bộ, hội viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; củng cố, xây dựng tổ chức Hội; nâng cao chất lượng sáng tạo văn học, nghệ thuật; phát hiện và bồi dưỡng các tài năng trẻ; phấn đấu mỗi năm kết nạp từ 10 hội viên trở lên, phát triển 1-2 chi hội; mở 3 trại sáng tác/năm trở lên; nâng cao chất lượng Tạp chí Suối Reo...

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Văn Thủy đánh giá cao những kết quả Hội đã đạt được; đồng thời đề nghị Hội tiếp tục xây dựng đội ngũ văn nghệ sỹ có bản lĩnh chính trị, sáng tạo tác phẩm văn học, nghệ thuật có nội dung tư tưởng sâu sắc, nghệ thuật phong phú, xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, được nhân dân tin cậy; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động; chú trọng quan tâm đào tạo bồi dưỡng tài năng trẻ...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 15 thành viên, đồng chí Lê Chương được bầu làm Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT tỉnh, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Ban chấp hành khóa VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 ra mắt Đại hội.

Nhân dịp này, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam” cho 32 hội viên đã có thành tích trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật Việt Nam; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 6 cá nhân có thành tích trong nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Minh Tuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới