Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hội nghị lần thứ V, khóa IV

Ngày 12/1, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ V, khóa IV nhiệm kỳ 2014-2019, đánh giá công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018; kết quả hoạt động “Chương trình tình nguyện mùa đông năm 2017” và “Xuân tình nguyện năm 2018” đợt I.

Các tập thể nhận Bằng khen của Hội LHTN Việt Nam tỉnh.

Với chủ đề “Thanh niên sáng tạo khởi nghiệp”, trong năm 2017, các cấp Hội làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục; thực hiện nhiều nội dung, chương trình mang ý nghĩa xã hội thiết thực; phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được các cấp Hội triển khai đa dạng bằng nhiều hình thức phong phú, thu hút đông đảo hội viên thanh niên tham gia, nổi bật là “chương trình tình nguyện mùa đông năm 2016” và “xuân tình nguyện 2017”, “hành trình theo bước chân những người anh hùng”...; phối hợp đổ bê tông hơn 23 km đường giao thông nông thôn; xây dựng 2 nhà lớp học, gần 9 km công trình “ánh sáng bản làng” tại các tổ, bản, tiểu khu; làm 750 nhà vệ sinh; tặng 5.000 suất quà cho học sinh mầm non, tiểu học tại các xã khó khăn, trao hơn 400 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó; khám và phát thuốc miễn phí cho 2.395 lượt người... Cùng với đó, các cấp Hội đẩy mạnh công tác tư vấn, hướng nghiệp cho hội viên, thanh niên, xây dựng các mô hình kinh tế nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; hướng dẫn quy trình, thủ tục, lập phương án sản xuất, giúp 29.065 hộ vay vốn Ngân hàng chính sách, tổng dư nợ hơn 738 tỷ đồng. Quan tâm xây dựng, phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, đã thành lập 1 CLB otofun với 105 thành viên; kết nạp 1.069 hội viên mới.

Đối với Chương trình tình nguyện mùa đông năm 2017 và xuân tình nguyện 2018 đợt I, các cấp hội tổ chức hiệu quả chương trình “Đông ấm cho em”, “Đồng hành cùng nông dân”, “Vì sức khỏe cộng đồng”… tặng trên 25.000 bộ quần áo, 2.000 suất quà, hơn 3 tấn gạo, 3.000 cuốn vở, bút chì cho các em học sinh tại các điểm trường khó khăn; vận động các nhà tài trợ, nhà hảo tâm xây dựng 5 phòng học, 2 nhà vệ sinh cho học sinh tiểu học xã Bó Sinh (Sông Mã); tập huấn kiến thức, kỹ năng lái xe an toàn cho 600 học sinh Trường THPT Vân Hồ; khám, cấp thuốc cho 500 người dân; hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng, giữ ấm, phòng tránh bệnh mùa đông cho trên 2.000 học sinh các trường mầm non, tiểu học tại 35 xã; hướng dẫn bà con các biện pháp phòng sương giá cho cây trồng vụ đông xuân, cây cà phê…

Năm 2018, các cấp Hội tiếp tục triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; tổ chức chương trình thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2016-2021; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức thành viên; tăng cường các hoạt động đoàn kết, tập hợp thanh niên khu vực đặc thù; vận động và xây dựng 12 công trình an sinh xã hội; khám và phát thuốc cho 2.000 người; 500 thanh niên được tư vấn khởi nghiệp; phát triển 1.000 hội viên mới; chuẩn bị Đại hội tổ chức hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024…

Nhân dịp này, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2017.

Trần Hiền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới