Hội LHPN xã Chiềng Mung hỗ trợ hội viên thoát nghèo

Những năm qua, Hội LHPN xã Chiềng Mung (Mai Sơn) chú trọng tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Nhờ đó, đã có nhiều mô hình, cách làm hay giúp hội viên tăng thu nhập, nâng cao mức sống, góp phần giảm tỷ lệ gia đình hội viên nghèo xuống còn 3% (năm 2019).

 

“Tuyến đường hoa” tự quản của Chi hội Phụ nữ thôn Hoàng Văn Thụ (Chiềng Mung).

 

Chị Lò Thị Thanh, Chủ tịch Hội LHPN xã, cho biết: Hội LHPN xã Chiềng Mung hiện có 24 chi hội phụ nữ thôn, bản, tiểu khu, với 1.966 hội viên. Hội đã vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; thực hiện lai tạo các giống cây ăn quả chất lượng cao. Đồng thời, phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho 280 hội viên vay trên 6,5 tỷ đồng để đầu tư sản xuất. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện tổ chức tập huấn kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi cho hội viên... Đến nay, Hội LHPN xã xây dựng được nhiều mô hình trồng cây ăn quả tại Chi hội thôn Hoàng Văn Thụ, tiểu khu Nà Sản, Ba Vì, bản Nong Phụ; mô hình chăn nuôi lợn thịt tại bản Nà Hạ 1, tiểu khu Ba Vì...

Chúng tôi đến thăm mô hình trồng cây ăn quả của Chi hội Phụ nữ thôn Hoàng Văn Thụ (Chiềng Mung). Chị Nguyễn Thị Hoa, Chi hội trưởng cho biết: Trong năm, Chi hội thôn 2 và thôn 5 sát nhập đổi tên là Hoàng Văn Thụ. Được cán bộ khuyến nông xã tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ăn quả, các hội viên đã áp dụng vào thực tế sản xuất. Nhờ đó, nhiều gia đình hội viên vươn lên có mức sống khá. Điển hình như gia đình các hội viên: Nguyễn Thị Ngọc, Đào Thị Hồi, Đào Thị Hoa, Đào Thị Lê... Hằng năm, mỗi hội viên đã góp 100 nghìn đồng vào quỹ chung của Hội và 5 nghìn đồng/người/tháng vào quỹ tiết kiệm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn, phát triển kinh tế gia đình.

Tiếp tục đến thăm mô hình nuôi lợn của gia đình chị Hà Thị Ánh, Chi hội Phụ nữ bản Nà Hạ 1 (Chiềng Mung). Qua câu chuyện được biết, ban đầu, gia đình vay vốn từ người thân, bạn bè để làm chuồng trại, nuôi 10 con lợn giống; nấu rượu, tận dụng bã rượu và cám ngô để làm thức ăn cho lợn. Đồng thời, thường xuyên trao đổi kinh nghiệm với các hộ dân nuôi lợn trên địa bàn để tăng quy mô đàn... Hiện gia đình chị Ánh có hơn 100 con lợn thịt, xuất bán 6 tấn thịt lợn hơi/năm, thu nhập 200 - 300 triệu đồng.

Được biết, các chi hội phụ nữ trong xã đã chủ động xây dựng quỹ hội, với mức tiết kiệm 5 nghìn đồng/người/tháng, đến nay có hơn 600 hội viên thuộc 24/24 chi hội tham gia. Năm 2019, tiết kiệm được trên 5,2 tỷ đồng, giúp đỡ 45 hội viên, phụ nữ nghèo vay phát triển kinh tế gia đình. Ngoài ra, thực hiện chuyên đề tiết kiệm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được 36 triệu đồng, giúp 15 lượt hội viên phụ nữ hoàn cảnh khó khăn. Làm tốt công tác này là các chi hội: Thôn Hoàng Văn Thụ; bản Mạt, Đúc, Hản, Nà Nọi, Co Mỵ... Bên cạnh đó, thực hiện mô hình “Hũ gạo tình thương”, Hội đã vận động cán bộ, hội viên tham gia quyên góp gạo 2 lần vào dịp Tết Nguyên đán và thời điểm giáp hạt, giúp hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Năm 2019, đã quyên góp được 435 kg gạo, hỗ trợ 17 gia đình hội viên nghèo; quyên góp ủng hộ 3,5 triệu đồng chương trình “Mái ấm tình thương” của huyện; mua tăm ủng hộ người mù tỉnh Sơn La 3 triệu đồng...

Với việc thực hiện hiệu quả phong trào phụ nữ hỗ trợ, giúp nhau phát triển kinh tế của Hội LHPN xã Chiềng Mung, nhiều hộ gia đình hội viên đã vươn lên làm giàu chính đáng, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Hạnh Vi
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới