Hội LHPN tỉnh: Hội thảo chuyên đề tập hợp thu hút hội viên phụ nữ

Ngày 17/10, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức Hội thảo chuyên đề tập hợp, thu hút hội viên phụ nữ. Tham dự Hội thảo có 48 đại biểu đại diện các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh, lãnh đạo Hội LHPN các huyện, thành phố.

Những năm qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng lấy phụ nữ làm trung tâm, ưu tiên các hoạt động thiết thực, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của chị em; hình thức tập hợp, thu hút hội viên phù hợp với từng nhóm đối tượng, như: Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giáo dục kỹ năng sống, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển mọi mặt, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Đến nay, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo hội LHPN các huyện, thành phố hoàn thành việc triển khai cập nhật hội viên trên phần mềm Excel để nâng cao hiệu quả công tác quản lý hội viên. Toàn tỉnh, hiện có trên 236.900 hội viên phụ nữ; 100% xã, phường thị trấn có tỷ lệ tập hợp thu hút hội viên từ 50% trở lên. Tuy nhiên, tình trạng phụ nữ đi làm ăn xa xảy ra khá phổ biến tại các địa phương, cùng với việc di dịch cư tự do, thiên tai, dịch bệnh, sự bùng nổ thông tin trên mạng xã hội ... đã ảnh hưởng đến việc tập hợp thu hút hội viên trên địa bàn tỉnh.

Hội thảo chuyên đề tập hợp, thu hút hội viên phụ nữ

Tại Hội thảo, các đại biểu đã có nhiều ý kiến trao đổi, tập trung các nội dung tập hợp, thu hút phát triển hội viên, như: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hội, nâng cao chất lượng sinh hoạt, duy trì và nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ phụ nữ phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của chị em theo hướng lấy phụ nữ làm trung tâm; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác hội, phát huy vai trò hội viên nòng cốt, phát huy dân chủ trong tổ chức hội, tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia các hoạt động, công tác hội… phấn đấu tăng tỷ lệ hội viên từ 1-2%/năm...

Lò Thái
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới