Hội LHPN huyện Sốp Cộp, phù yên: Đại hội đại biểu Hội LHPN nhiệm kỳ 2016-2021

Hội LHPN huyện Sốp Cộp vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III (nhiệm kỳ 2016-2021).

Đại hội Hội LHPN huyện Sốp Cộp lần thứ III (nhiệm kỳ 2016-2021).

Nhiệm kỳ qua, Hội LHPN huyện không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh các phong trào thi đua học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc...; xây dựng 13 mô hình gia đình “5 không, 3 sạch” với trên 500 thành viên tham gia; vận động hội viên tích cực phát triển kinh tế xóa đói, giảm nghèo; duy trì và nhân rộng các mô hình tiết kiệm theo gương Bác với tổng trị giá trên 1,4 tỷ đồng, hỗ trợ và cho hơn 200 lượt hội viên vay vốn; ủy thác với Ngân hàng CSXH huyện cho gần 1.500 hội viên vay hơn 30 tỷ đồng phát triển kinh tế; vận động, hỗ trợ xây dựng 8 nhà “mái ấm tình thương” cho hội viên phụ nữ nghèo, trị giá 130 triệu đồng; phối hợp với các nhà trường tổ chức làm vườn rau tại 18 trường có học sinh bán trú...

Nhiệm kỳ 2016-2021, các cấp hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; chủ động tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên...

Đại hội đã bầu 17 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội LHPN huyện khóa III và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Hội LHPN tỉnh lần thứ XII.

Hội LHPN huyện Phù Yên cũng đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2016-2021).

Các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc nhận Giấy khen của UBND huyện Phù Yên.  

 Nhiệm kỳ 2011-2016, Hội LHPN huyện Phù Yên đã tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ thực hiện tốt các phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào xây dựng gia đình “5 không 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới; xây dựng nhiều mô hình tiết kiệm theo gương Bác... tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng, cho 224 phụ nữ nghèo vay vốn phát triển kinh tế; các cấp Hội đã vận động, quyên góp, hỗ trợ 210 triệu đồng xây mới 23 mái ấm tình thương do phụ nữ nghèo làm chủ hộ; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giúp gần 4 nghìn hộ phụ nữ vay vốn phát triển sản xuất... nhờ đó đã có 1.264 phụ nữ thoát nghèo.

Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội LHPN huyện tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, phấn đấu 100% cơ sở hội đạt khá trở lên, trong đó 80% đạt vững mạnh...

Đại hội đã bầu 27 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội LHPN huyện lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2016-2021); bầu 21 đại biểu đi dự Đại hội Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Nhân dịp này, UBND huyện đã tặng Giấy khen 15 tập thể, 25 cá nhân; Hội LHPN huyện tặng Giấy khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào và công tác hội nhiệm kỳ 2011-2016.

Nhóm PV
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới