Hội Khuyến học Thành phố: Triển khai công tác khuyến học năm 2019

Ngày 8/1, Hội Khuyến học Thành phố đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2018; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh trao Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc cho Hội Khuyến học Thành phố.

Thành phố hiện duy trì, củng cố 17 Hội khuyến học với tổng số 35.048 hội viên; 100% các cơ quan đơn vị, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp, trường học đều có Ban khuyến học, chi hội khuyến học. Năm 2018, Hội Khuyến học Thành phố đã đẩy mạnh phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Trong năm, đã có 22.171 hộ đạt hộ gia đình hiếu học; 9 dòng họ học tập; 169 tổ, bản, tiểu khu đạt “Đơn vị học tập” và “Cộng đồng học tập”. Quỹ khuyến học của Hội hiện có trên 1 tỷ 267 triệu đồng, Hội đã hỗ trợ 258 em học sinh nghèo vượt khó với số tiền trên 51 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội đã phối hợp với Chi hội Doanh nghiệp Thành phố trao tặng 110 xuất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn; phối hợp với Quỹ khuyến học ViệtNam và Báo Dân trí trao 200 áo ấm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường THCS xã Hua La.

Năm 2019, Thành phố phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, xã, phường giữ vững danh hiệu “Đơn vị học tập” và “Cộng đồng học tập”; 100% hộ gia đình tiếp tục đăng ký đạt gia đình học tập; Thành phố Sơn La đạt “Thành phố học tập”; đưa chất lượng hoạt động của Hội Khuyến học thành phố đạt khá trở lên.

Nhân dịp này, Trung ương Hội tặng cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc” cho Hội Khuyến học Thành phố; tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân; Hội Khuyến học tỉnh trao Giấy khen cho 8 tập thể, 7 cá nhân, 13 gia đình; Hội Khuyến học Thành phố tặng Giấy khen cho 4 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2018.

Lam Giang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới