Hội Khuyến học thành phố, Mộc Châu: Nhiều hoạt động thiết thực khuyến học, khuyến tài

Hội Khuyến học Thành phố hiện duy trì 17 Hội Khuyến học xã, phường, trường THPT, hội doanh nghiệp, đồng hương; 295 chi hội tổ, bản, tiểu khu với 29.500 hội viên.

 

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích trong phong trào xây dựng xã hội học tập..

Hoạt động của Hội khuyến học cơ sở luôn hoạt động phong phú, hiệu quả, năm 2017, Thành phố có 147 tiểu khu, 12 xã, phường đạt “cộng đồng học tập”, 30 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường THPT đạt “đơn vị học tập”, hơn 21.000 hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, 6 dòng họ đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”. Các trung tâm học tập cộng đồng xã, phường đã mở 250 lớp tập huấn thu hút 12.500 lượt người tham gia ứng dụng kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, xóa mù chữ, chống tái mù chữ. Công tác vận động, xây dựng quỹ khuyến học được quan tâm, tổng số quỹ trên 1,4 tỷ đồng, năm học 2016-2017, khen thưởng 4.900 học sinh, sinh viên học giỏi (735 triệu đồng), 1.525 giáo viên dạy giỏi (305 triệu đồng), hỗ trợ 2.400 học sinh nghèo hiếu học (360 triệu đồng)...

Năm 2018, Hội Khuyến học Thành phố tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng; xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức Hội vững mạnh; phấn đấu 100% xã, phường, cơ quan, đơn vị, trường học đạt “cộng đồng học tập”. “đơn vị học tập”; xây dựng quỹ 30.000 đồng/người/năm; trên 90% số hộ đạt danh hiệu “gia đình học tập”...

Năm 2017, Hội Khuyến học huyện Mộc Châu đã làm tốt công tác củng cố tổ chức Hội và phát triển hội viên. Đến nay, 100% xã, thị trấn, bản, tiểu khu, trường học và 60% số cơ quan, doanh nghiệp có tổ chức hội khuyến học, với tổng số hội viên trên 35.000 người.

Trong năm, Hội đã tuyên truyền, vận động hội viên hưởng ứng các phong trào thi đua xây dựng: “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”... Hiện, toàn huyện có trên 18.000 “Gia đình học tập”; 61 “Dòng họ học tập”; 144 khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư “Cộng đồng học tập”; 144 đơn vị được công nhận danh hiệu “Đơn vị học tập”. 100% các xã, thị trấn đã có trung tâm học tập cộng đồng. Các cấp hội khuyến học đã khen thưởng 172 lượt tập thể, cá nhân; tặng quà và kết hợp khám, chữa bệnh cho 350 hội viên xã Quy Hướng; khen thưởng giáo viên, học sinh có thành tích cao trong học tập trên 600 triệu đồng.

Nhóm PV, CTV
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới