Hội đàm giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La với Công an tỉnh Luông Pha Băng (nước CHDCND Lào)

Ngày 5/2, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, Đoàn đại biểu Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La (nước CHXHCN Việt Nam) đã Hội đàm với Đoàn đại biểu Công an tỉnh Luông Pha Băng (nước CHDCND Lào) về hợp tác trong bảo vệ biên giới; phối hợp phòng chống ma túy và tội phạm qua biên giới năm 2017.

 

Đại diện lực lượng chức năng hai bên ký kết bản ghi nhớ thực hiện công tác phối hợp bảo vệ biên giới.

Năm 2017, hai bên đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp có thẩm quyền triển khai thực hiện tốt các chủ trương, kế hoạch giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn khu vực biên giới. Trong đó, chú trọng công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống ma túy và tội phạm liên quan đến hai bên biên giới; chủ động trao đổi tin tức tình hình về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoạt động của tội phạm, nhất là tội phạm ma túy. Trên cơ sở đó, xây dựng và tổ chức phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch nghiệp vụ; phối hợp đấu tranh thành công các chuyên án, vụ án, củng cố lòng tin của quần chúng nhân dân hai bên biên giới với các lực lượng chức năng. Qua đó, khẳng định thêm mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La và Công an tỉnh Luông Pha Băng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy qua biên giới.

Tại Hội đàm, đại biểu hai bên đã trao đổi nêu lên những thuận lợi, khó khăn và kết quả công tác phối hợp trong thời gian qua; chỉ ra những hạn chế, tồn tại để rút kinh nghiệm và tìm giải pháp khắc phục, nhằm thực hiện có hiệu quả hơn công tác phối hợp trong thời gian tới, góp phần bảo vệ biên giới  hòa bình, hữu nghị.

Hai bên đã ký kết bản ghi nhớ thực hiện công tác phối hợp bảo vệ biên giới; phối hợp phòng chống ma túy và tội phạm qua biên giới trong thời gian tới. Cuộc Hội đàm tiếp theo sẽ được tổ chức vào cuối năm 2018 tại Công an tỉnh Luông Pha Băng (nước CHDCND Lào).

Hờ A Thành (BĐBP Sơn La)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới