Hội Cựu giáo chức tỉnh Sơn La chính thức được thành lập và tổ chức Đại hội lần thứ nhất vào tháng 11/2013. Qua 4 năm đi vào hoạt động, Hội Cựu giáo chức luôn là nơi tập hợp và đoàn kết lực lượng cựu giáo chức trên địa bàn tỉnh, phát huy tiềm năng, trí tuệ của hội viên, tham gia vào công tác giáo dục đào tạo, hưởng ứng các hoạt động văn hóa, xã hội; giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn trong cuộc sống, giữ gìn, phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của nhà giáo Việt Nam.
Hội Cựu giáo chức tỉnh tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội.
Thực hiện Điều lệ Hội, hội cựu giáo chức cấp huyện đã đẩy mạnh phát triển hội viên và tổ chức cơ sở hội, đến nay, toàn tỉnh có 104 chi hội và hơn 3.000 hội viên. Các tổ chức cơ sở hội đã thống nhất trong hội viên về gây quỹ “Ấm tình đồng nghiệp”, nhiều tổ chức cơ sở hội gây quỹ được gần 100 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này đã thăm hỏi động viên hội viên khi ốm đau, gia đình gặp khó khăn và dành một phần cho vay đầu tư phát triển kinh tế. Hội cựu giáo chức các cấp còn thường xuyên kết hợp cùng các tổ chức đoàn thể tổ chức hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao... Mừng thọ cho hội viên cao niên vào dịp tết cổ truyền hằng năm. Tổ chức cho hội viên đi học tập kinh nghiệm các tỉnh bạn, tham quan các danh lam thắng cảnh của địa phương, đất nước... tạo không khí vui tươi, phấn khởi, ấm tình đồng nghiệp cho các hội viên, tiêu biểu như hội cựu giáo chức huyện Quỳnh Nhai, Mai Sơn, Thuận Châu, Thành phố, Mường La, Bắc Yên, Sông Mã; Sốp Cộp...
Cùng với tổ chức tốt các hoạt động hội, hội viên các cấp còn tham gia tích cực vào công việc xã hội, hiện nay có trên 15% hội viên tham gia cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Đặc biệt, các chi hội cơ sở đã tham gia có hiệu quả các hoạt động giáo dục tại địa phương; tham mưu, tư vấn cho cấp ủy, Chính quyền, hội phụ phụ huynh các trường chăm lo công tác giáo dục tại địa phương, trong thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; cuộc vận động “mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, tự sáng tạo”...; góp phần tích cực trong thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu của ngành giáo dục; hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng học sinh bỏ học giữa cấp học.
Năm 2017 là năm Kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017), các cấp hội chú trọng tổ chức nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của cựu giáo chức, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của địa phương. Thường xuyên đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động của hội phù hợp với điều kiện của từng vùng và hoàn cảnh về tuổi tác, sức khỏe, trí tuệ của hội viên; tổ chức sinh hoạt hội thiết thực, bổ ích. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, để các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội, các cựu giáo chức hiểu rõ tôn chỉ, mục đích được quy định trong Điều lệ của Hội, tạo sự đồng tình, tạo điều kiện giúp đỡ trong việc thành lập hội, xây dựng phát triển tổ chức hội, hội viên và tổ chức các hoạt động của hội cựu giáo chức các cấp. Hướng các phong trào thi đua về cơ sở, xây dựng hội cựu giáo chức cấp cơ sở vững mạnh; tích cực tham gia vào các hoạt động của bản, tiểu khu, tổ dân phố, các hoạt động nơi cư trú và công tác giáo dục tại địa phương, khẳng định vị thế của Hội Cựu giáo chức trong cộng đồng dân cư và xã hội.
Bạn còn 500/500 ký tự
Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!