Hội Cựu chiến binh huyện Mường La: Đại hội đại biểu khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022

Ngày 16/6, Hội Cựu chiến binh huyện Mường La đã tổ chức Đại hội đại biểu Cựu Chiến binh huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022.

 

Lãnh đạo Hội CCB tỉnh và lãnh đạo huyện Mường La

chúc mừng Ban Chấp hành khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022.

Hội Cựu chiến binh huyện Mường La hiện có 18 Hội cơ sở, 233 Chi hội với 3.050 hội viên. Nhiệm kỳ qua, Hội đã nâng cao chất lượng tổ chức và hiệu quả hoạt động, tăng cường đoàn kết, vận động hội viên phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới” xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh. Qua phân loại hằng năm, 100% tổ chức Hội cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh, 90% hội viên gương mẫu và 87% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa.

Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội Cựu chiến binh huyện Mường La phấn đấu từ 80% trở lên gia đình cựu chiến binh đạt gia đình văn hóa, gia đình hiếu học; hằng năm, trên 85% Chi hội đạt trong sạch, vững mạnh, không có Chi hội và cơ sở Hội yếu kém; khai thác các nguồn vốn đạt tổng dư nợ trên 110 tỷ đồng để phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống...

Đại hội đã bầu 21 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu 19 đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Nhân dịp này, UBND huyện Mường La đã tặng Giấy khen cho 11 tập thể, 24 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác Hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ 2012-2017.

Phan Trang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới