Hội CCB huyện Sông Mã, Sốp Cộp, Quỳnh Nhai: Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2017-2022

Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Sông Mã vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Sông Mã chúc mừng Ban Chấp hành Hội CCB huyện khóa VI. 

 

Nhiệm kỳ qua, cán bộ, hội viên Hội CCB huyện Sông Mã đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua  “CCB gương mẫu”, “CCB tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, “CCB tham gia xây dựng nông thôn mới”. Tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân. Hằng năm, 90,4% cơ sở hội đạt trong sạch vững mạnh, không có cơ sở hội yếu kém; gần 99% chi hội đạt trong sạch vững mạnh; trên 85% số hộ hội viên đạt gia đình văn hóa. Trong nhiệm kỳ, đã xóa 67 nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên nghèo, trong đó hội viên đóng góp 800 ngày công lao động, trị giá 160 triệu đồng. Toàn huyện có 380 hội viên CCB làm kinh tế giỏi; tỷ lệ hộ có mức sống khá trở lên là 53,2%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,85% so với đầu nhiệm kỳ.

Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội CCB Sông Mã phấn đấu: kết nạp 300 hội viên mới; 95% trở lên hội viên gương mẫu; trên 95% cơ sở hội đạt TSVM; 90% trở lên gia đình CCB đạt gia đình văn hóa; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 8%...

Đại hội đã bầu 23 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội CCB khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022; bầu 26 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội CCB cấp trên. Nhân dịp này, UBND huyện đã tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội khóa V, nhiệm kỳ 2012-2017.

Cùng thời gian, Hội Cựu chiến binh huyện Sốp Cộp đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022.

Hội CCB huyện Sốp Cộp hiện có 10 tổ chức hội (khối xã có 8 cơ sở hội và 2 cơ sở hội cơ quan hành chính sự nghiệp) với 94 chi hội. Nhiệm kỳ 2012-2017, đã kết nạp 242 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 1.573 hội viên. Hội đã tiếp nhận các nguồn vốn tài trợ của Ngân hàng Công Thương Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xóa nhà dột nát cho 13 hộ hội viên; vận động cán bộ, hội viên tự nguyện hiến hơn 25.000 m2 đất, hàng trăm cây ăn quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, tiêu biểu, như: hội viên Vì Văn Chướng (xã Mường Và) góp 1.000 m2 đất với 100 cây ăn quả trên đất; Lò Văn Día (xã Sốp Cộp) hiến 825 m2  đất để xây dựng NTM...

Đại hội đại biểu Hội CCB huyện lần thứ IV đã thông qua Nghị quyết, phấn đấu 100% cán bộ Hội cơ sở, cán bộ Chi hội được tập huấn nghiệp vụ công tác Hội; 95% tổ chức hội cơ sở 92% chi hội đạt trong sạch, vững mạnh trở lên; gia đình cựu chiến binh văn hóa đạt 85% trở lên...

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa IV nhiệm kỳ 2017 - 2022 và bầu 11 đồng chí đi dự Đại hội cấp trên. Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân; Hội Cựu chiến binh tỉnh tặng Bằng khen cho 8 tập thể, 16 cá nhân; UBND huyện tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào của Hội.

Cùng ngày, Hội CCB huyện Quỳnh Nhai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022. 

Nhiệm kỳ qua, phong trào “CCB giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” của Hội CCB huyện Quỳnh Nhai phát triển sâu rộng, phát huy tiềm năng, giúp hội viên phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu. Hội viên tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa, từ thiện trên 50 triệu đồng. Từ nguồn tài trợ hơn 1 tỷ đồng của các tổ chức, đơn vị, Hội đã xóa 35 nhà dột nát, nhà tạm cho hội viên CCB nghèo; cán bộ hội viên đã giúp đỡ gần 700 ngày công làm nhà, trị giá gần 100 triệu đồng; giúp đỡ 25 hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị gió lốc, thiên tai.

Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội CCB huyện Quỳnh Nhai phấn đấu 100% hội CCB cấp xã đạt trong sạch vững mạnh, 20% chi hội trở lên đạt xuất sắc; trên 93% trở lên chi hội đạt trong sạch vững mạnh, không có chi hội yếu kém; 95% trở lên hội viên CCB gương mẫu; xóa 17 nhà dột nát, nhà tạm cho hội viên…

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa VI; bầu 11 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội cấp trên. Nhân dịp này, Hội CCB tỉnh đã tặng Bằng khen cho 3 cá nhân; UBND huyện tặng Giấy khen cho 6 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào, công tác Hội nhiệm kỳ 2012-2017      

Nhóm PV, CTV

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới