Học Bác gắn với nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Trường Quân sự tỉnh (Bộ CHQS tỉnh) đã cụ thể hóa bằng những việc làm cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 3 tại Trường Quân sự tỉnh.

 

Bám sát nhiệm vụ đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, quân sự cho các đối tượng, xác định việc học và làm theo Bác là việc làm thường xuyên, là nhiệm vụ quan trọng của cán bộ, giáo viên, Đảng ủy Trường Quân sự tỉnh đã nghiêm túc quán triệt và triển khai sâu rộng trong toàn Đảng bộ; hàng năm, triển khai và chỉ đạo các chi bộ cũng như các đảng viên thuộc Đảng bộ xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện và cam kết đăng ký học tập rèn luyện của từng đảng viên, đưa việc học tập và làm theo Bác gắn với chức trách, nhiệm vụ và quá trình phấn đấu rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, trong quá trình đào tạo, nhà trường đã duy trì thực hiện tốt việc thực hiện nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, gắn với thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo chuyển biến và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo cho các đối tượng. 

Xác định nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, là khâu then chốt trong đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, Đảng ủy - Ban Giám hiệu nhà trường luôn chú trọng công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, kỹ năng sư phạm cho những người thầy mặc áo lính, đảm bảo có trình độ, năng lực và nhiệt huyết với nghề. Trong đó, xây dựng kế hoạch phân công bài giảng phù hợp chuyên môn, khả năng, sở trường của từng người. Đồng thời, tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, hội thi dạy giỏi do Bộ Quốc phòng và Quân khu tổ chức... Cùng với đó, nhà trường thường xuyên phát động tới đội ngũ cán bộ, giáo viên thi đua tự nghiên cứu, học tập, phát huy sáng kiến cải tiến mô hình học cụ; thường xuyên cập nhật các nội dung thông tin mới chính thống, làm phong phú thêm bài giảng, bổ sung cho công tác giảng dạy sát thực tiễn và đối tượng; kết hợp giữa lý thuyết với thực hành và bám sát phương châm đào tạo “Cơ bản, hệ thống, chuyên sâu” vận dụng tốt các quan điểm, nguyên tắc, mối kết hợp trong huấn luyện đảm bảo sát với thực tế địa phương... Đến nay, 100% giáo viên của trường có trình độ đại học và trên đại học, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo của nhà trường.

Đặc biệt, trong đào tạo, bồi dưỡng, nhà trường chú trọng phương châm đào tạo “Ba thực chất”. Đó là: “Dạy thực chất - Học thực chất - Kiểm tra đánh giá kết quả thực chất”, được Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường xác định là giải pháp quan trọng, là mục tiêu phấn đấu trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của nhà trường. Nhờ đó, chất lượng giáo dục - đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, an ninh ở địa phương, cơ sở trong tình hình mới. Chỉ tính trong 2 năm gần đây, nhà trường đã mở 12 lớp tập huấn cho hơn 850 cán bộ dân quân tự vệ; bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 3 cho gần 1.400 đồng chí, kết quả đạt khá; mở 2 lớp bổ túc sĩ quan dự bị cấp Đại đội kết quả đạt khá; đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở khóa 7,  khóa học 2016-2018 cho 90 đồng chí. Duy trì nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn khu vực đóng quân; tổ chức luyện tập các kế hoạch, phương án sẵn sàng chiến đấu hằng năm với quân số tham gia luyện tập cao.

Học Bác bằng việc làm cụ thể, thiết thực gắn với nhiệm vụ của đơn vị đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện của nhà trường, nhiều năm qua, Trường Quân sự tỉnh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo các đối tượng, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh trên địa bàn ngày càng vững mạnh.

Việt Anh
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
  • 'Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    LTS: Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn. Chiến thắng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ-Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, do Học viện Chính trị phối hợp cùng Báo Quân đội nhân dân, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức, nhiều tham luận của các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học đã nhấn mạnh và khẳng định điều này. Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến trong số báo hôm nay.