Hoạt động văn học nghệ thuật đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 23 NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới”, Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật (VHNT) tỉnh đã góp phần xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật Sơn La lên tầm cao mới, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

 

Các nghệ sĩ nhiếp ảnh Sơn La tác nghiệp tại lòng hồ thủy điện Huội Quảng (Mường La).

 

Hội Liên hiệp VHNT tỉnh hiện có 245 hội viên sinh hoạt ở 12 chi hội, gồm 6 chi hội VHNT ở các huyện và 6 chi hội chuyên ngành: văn học, âm nhạc, múa, mỹ thuật, nhiếp ảnh, văn nghệ dân gian, trên 60% hội viên là người dân tộc thiểu số, 15% hội viên là nữ, 65% hội viên là đảng viên. Nhằm tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật gắn với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn của tỉnh, hằng năm Hội quan tâm tổ chức hướng dẫn các chi hội xây dựng kế hoạch, bổ sung, sửa đổi quy chế, điều lệ hoạt động; tập trung cao cho hoạt động sáng tạo tác phẩm văn học, nghệ thuật... Các chi hội luôn phát huy là lực lượng nòng cốt trong sáng tạo các tác phẩm VHNT; là hạt nhân hướng dẫn, phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở; nhiều lượt hội viên đã được phong tặng, công nhận danh hiệu cao quý. Chỉ tính 10 năm trở lại đây, đã có 2 văn nghệ sĩ được tặng Giải thưởng Nhà nước, 8 hội viên được phong tặng Nghệ sĩ ưu tú, 17 hội viên được phong tặng Nghệ nhân ưu tú; 9 lượt hội viên được kết nạp vào Hội Nhạc sĩ Việt Nam; 6 hội viên là Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam; 11 hội viên Hội văn nghệ dân gian Việt Nam; nhiều lượt hội viên đạt huy chương Vàng, Bạc tại các cuộc thi, liên hoan, triển lãm trong nước và quốc tế...

Hàng năm, Hội tổ chức các trại sáng tác cho nghệ sĩ đi thực tế cơ sở. Nổi bật là hưởng ứng cuộc vận động sáng tác về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Xây dựng công trình thủy điện Sơn La, di dân tái định cư thủy điện, chương trình phát triển cây cao su”; “Kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh”; “Kỷ niệm 70 năm thành lập lực lượng vũ trang Quân khu II xây dựng chiến đấu và trưởng thành”; “Người chiến sĩ công an nhân dân”; “Sơn La - đất nước, con người”; “Ngã ba Cò Nòi anh hùng - tầm vóc và giá trị lịch sử”; “Tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào”... thu hút hàng chục văn nghệ sĩ tham gia sáng tác trên 2.000 tác phẩm, trong đó trên 300 tác phẩm đoạt giải. Chất lượng nội dung tư tưởng và nghệ thuật của các tác phẩm ngày càng đi vào chiều sâu; nhiều tác phẩm có giá trị về tư tưởng chính trị và nghệ thuật, có tính chiến đấu cao, tuyên truyền chống lại các tư tưởng sai trái, thù địch và chống tự diễn biến, tự chuyển hóa. Trong 10 năm qua, Hội đã tổ chức 40 trại sáng tác với trên 700 lượt hội viên tham gia với hơn 7.000 tác phẩm, trong đó có hơn 400 tác phẩm đạt giải các cấp, hơn 5.000 tác phẩm được in, phổ biến rộng rãi trên tạp chí, trên mạng, các phương tiện thông tin đại chúng. 

Tạp chí Suối Reo xuất bản đúng định kỳ, in bằng tiếng phổ thông, tiếng Thái, phiên âm tiếng Mường, tiếng Mông; xây dựng trang thông tin điện tử của Hội, các  tác phẩm được đăng tải đều đảm bảo nội dung nghệ thuật và an ninh tư tưởng; hình thức ngày càng cải tiến, số lượng của tạp chí từ 500 bản/số/năm 2008 nay đã nâng lên 2.000 bản/số gửi đến các cơ sở bản, trường học, đồn biên phòng trong toàn tỉnh. Trong 10 năm đã ra 60 số tạp chí, in và phát hành 60.000 bản với 2.500 tác phẩm đăng tải; trên 100 tập sách, đĩa CD, VCD; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng giới thiệu, quảng bá tác giả, tác phẩm VHNT đến với đông đảo công chúng; tổ chức hàng chục cuộc triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh tại tỉnh và hơn 20 cuộc triển lãm, liên hoan ảnh, mỹ thuật khu vực và toàn quốc với trên 3.000 tác phẩm được treo và đoạt giải; duy trì tổ chức Ngày thơ Việt Nam hàng năm.

Trong những năm tiếp theo, Hội chú trọng nâng cao chất lượng quảng bá tác phẩm VHNT; phát triển hội viên, nhất là hội viên dân tộc thiểu số, phục vụ ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị của tỉnh và đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc; đấu tranh với những tư tưởng sai trái trong văn học, nghệ thuật; xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ, góp phần phát triển mạnh mẽ nền văn học, nghệ thuật Việt Nam trong thời kỳ mới.

Anh Đức
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa: Bài 1. Bức tường thành vững chắc

    Bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa: Bài 1. Bức tường thành vững chắc

    Phóng sự -
    Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò nòng cốt, chuyên trách của lực lượng Bộ đội Biên phòng, cùng sự tham gia tích cực của nhân dân, những năm qua, khu vực biên giới của tỉnh ta luôn được giữ vững, ổn định, tạo nên bức tường thành vững chắc, bảo vệ và xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
  • 'Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu

    Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu

    Thời sự - Chính trị -
    Hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2024), 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954/7-5-2024) và nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, chiều 19-4, tại trụ sở Chính phủ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu.
  • 'Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH tại BHXH tỉnh

    Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH tại BHXH tỉnh

    Alo 114 -
    Ngày 19/4, BHXH tỉnh Sơn La và Công ty cổ phần kỹ thuật Seen đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Sơn La, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho 35 thành viên Đội PCCC và CNCH cơ quan BHXH tỉnh Sơn La và công nhân Nhà máy xử lý nước thải thành phố Sơn La.
  • 'Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

    Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

    Văn hoá - Xã hội -
    Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.
  • 'Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trên địa bàn Thành phố

    Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trên địa bàn Thành phố

    Văn hoá - Xã hội -
    Hướng tới Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 19/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thăm và chuyển trao quà tặng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên và Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La cho 11 chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia Chiến dịch Điên Biên Phủ, đang sinh sống trên địa bàn thành phố Sơn La.
  • 'Sông Mã tập trung phòng chống hạn cho cây trồng

    Sông Mã tập trung phòng chống hạn cho cây trồng

    Kinh tế -
    Thời gian qua, trên địa bàn huyện Sông Mã đã xảy ra nắng nóng kéo dài, ít mưa nên lượng nước tại các công trình hồ chứa, sông, suối, đập giảm mạnh. Qua thống kê, có hơn 88 ha lúa vụ xuân có khả năng bị hạn. UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước trên địa bàn.
  • 'Thuận Châu phát triển cây ăn quả

    Thuận Châu phát triển cây ăn quả

    Kinh tế -
    Thực hiện chủ trương của tỉnh về phát triển cây ăn quả trên đất dốc, huyện Thuận Châu đã tuyên truyền, vận động nhân dân đưa cây ăn quả vào trồng ở những diện tích cây nông nghiệp kém hiệu quả. Nhiều mô hình trồng cây ăn quả đã cho thu hoạch đạt hiệu quả cao và đang được nhân rộng, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Vân Hồ diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

    Vân Hồ diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 19/4, huyện Vân Hồ đã tổ chức Diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024. Dự diễn tập có các đồng chí: Đại tá Tô Quang Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn (PCCCR-TKCN); lãnh đạo một số ban, ngành, Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố của tỉnh.
  • 'Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội người cao tuổi cơ sở

    Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội người cao tuổi cơ sở

    Huyện Mộc Châu -
    Trong 6 ngày (từ 14 đến 19/4), Trung tâm Chính trị huyện Mộc Châu đã phối hợp với Thường trực Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện tổ chức 4 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ 242 cán bộ hội người cao tuổi xã, bản và chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, thành viên câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của 4 xã Tà Lại, Hua Păng, Quy Hướng, Nà Mường.
  • 'Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống

    Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống

    Emagazine -
    Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, công trình văn hóa có kiến trúc độc đáo, không gian sống động, ghi dấu về chiến thắng "Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" năm xưa, với nhiều tư liệu, hiện vật, hình ảnh trưng bày phong phú. Càng gần đến Ngày kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, lượng khách tham quan Bảo tàng ngày càng tăng.
  • 'Triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

    Triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

    Văn hoá - Xã hội -
    Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách với các nội dung, chủ đề, lĩnh vực phù hợp với mọi đối tượng, tầng lớp nhân dân, thu hút sự quan tâm, tham gia của nhiều đơn vị và bạn đọc.