Hoa xuân vào vụ

Về xã Chiềng Xôm (Thành phố) thời điểm này, du khách sẽ được ngắm nhìn vẻ đẹp rực rỡ của những vườn hoa, loại hoa đang đua nhau khoe sắc đón xuân. Với khoảng 50 ha trồng hoa thương phẩm, sản lượng ước đạt hàng trăm nghìn bông hoa tươi/ngày, những vườn hoa ở đây không những đảm bảo cung cấp đủ cho nhu cầu người dân trên địa bàn Thành phố và các huyện phụ cận mà còn cung cấp cho nhiều tỉnh, thành phố lớn trong cả nước như: Hà Nội, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Điện Biên, Lai Châu...

Thu hoạch hoa tại vườn hoa chất lượng cao của ông Lưu Văn Quang, xã Chiềng Xôm (Thành phố).

Trên địa bàn xã Chiềng Xôm hiện nay, bên cạnh vườn hoa của HTX Hoa cao cấp còn có thêm nhiều vườn hoa của người dân đã và đang phát triển, góp phần làm đa dạng và phong phú thị trường hoa, trong đó phải kể đến vườn hoa của ông Lưu Văn Quang, vốn là người chuyên sâu về kỹ thuật trồng hoa chất lượng cao nên vườn hoa của ông có sự khác biệt và nổi bật so với nhiều vườn hoa khác. Ngoài diện tích đất trồng hoa hồng, ông đã đầu tư xây dựng 1.200 m2 đất để trồng hoa ly, hoa phăng trong nhà lưới.

Cùng một số chủ vườn đang họp xây dựng kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất, ông Lưu Văn Quang, cho biết: Với 1.200 m2 hoa trồng trong nhà lưới, chúng tôi đã ươm hơn 1 vạn chậu hoa ly và hoa phăng để phục vụ dịp Tết Nguyên Đán. Tuy nhiên, do năm nay thời tiết không thuận lợi, nắng nóng nên hoa ly nở sớm, hiện nay có đến 80% số chậu đã đến thời kỳ thu hoạch, bán buôn tại vườn 12.000 đồng/cành trong khi để có lãi thì phải 20.000 đồng/cành. Hiện, chỉ còn vài trăm chậu ly và hoa phăng kịp dịp tết, hy vọng sẽ bù đắp được phần nào về thu nhập nếu được giá. Ngược lại, thời tiết rất thuận cho hoa hồng phát triển, thân cành và bông to đều và đẹp. Tầm 20 tết, các tiểu thương sẽ đặt hàng mua hoa phục vụ dịp Tết.

Ông Nguyễn Thanh Hoàng, chủ vườn hoa bản Panh Mong, xã Chiềng Xôm (Thành phố) cho biết: Tôi quê gốc ở Mê Linh (Hà Nội), gia đình có truyền thống trồng hoa, qua giới thiệu của bạn bè, tôi đã lên Sơn La và thấy chất đất, khí hậu ở xã Chiềng Xôm rất thích hợp để trồng hoa. Năm 2013, tôi thuê 8.000 m2 đất của hộ dân trong bản để trồng hoa hồng. Hiện nay, mỗi ngày, gia đình tôi tạo việc làm cho 4 lao động địa phương; cung cấp khoảng 6.000 bông hoa cho tiểu thương.

Hoa tươi trồng ở xã Chiềng Xôm được đánh giá là chất lượng, mầu sắc đẹp. Về giá hoa, thời điểm hiện tại bán buôn tại vườn 3.000 đồng/bông, thấp hơn năm ngoái 500 đồng/bông. Theo các chủ vườn giá hoa thời điểm giáp tết có biến động theo hướng tăng giá.

Ông Đỗ Duy Thưởng, Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX Hoa cao cấp (Thành phố) cho biết: Năm 2013, HTX được Thành phố hỗ trợ 70 triệu đồng làm đường điện phục vụ sản xuất và đầu tư trên 60 triệu đồng làm nhà lưới trồng hoa công nghệ cao, đồng thời, cho HTX thuê trụ sở và nhà trưng bày sản phẩm với diện tích 740 m2. Hiện nay, HTX đã làm xong nhà điều hành và cửa hàng trưng bày sản phẩm, tổng giá trị đầu tư xây dựng gần 1 tỷ đồng. Thời gian tới, HTX tiếp tục đầu tư làm nhà công nghệ cao, kho lạnh để chứa sản phẩm bảo quản sau thu hoạch, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập cho xã viên.

Qua tìm hiểu được biết, HTX Hoa cao cấp và những vườn hoa trên địa bàn xã Chiềng Xôm hiện nay thường xuyên tạo việc làm cho khoảng 400 đến 500 lao động địa phương, với mức thu nhập trung bình từ 3 triệu đồng đến 3,6 triệu đồng/người/tháng. Ngoài tạo việc làm cho người dân sở tại, các vườn hoa ở đây còn nhận và tạo việc làm thêm cho người lao động ở các huyện Mường La, Thuận Châu, Quỳnh Nhai. Có thể nói, việc xây dựng và hình thành vùng chuyên canh trồng hoa chất lượng cao ở xã Chiềng Xôm đã phát huy hiệu quả, nâng cao giá trị thu nhập trên diện tích đất canh tác, tạo thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân vùng ven đô. Mặt khác, thông qua mô hình trồng hoa chất lượng cao, tạo thêm điểm nhấn cho cảnh quan Thành phố, thu hút khách du lịch. Với ý nghĩa đó, mong rằng thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, Liên Minh HTX tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ trồng hoa ở xã Chiềng Xôm được tiếp cận với chính sách ưu đãi, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào trồng hoa, nâng cao sức cạnh tranh và mở rộng thị phần, góp phần thúc đẩy nền kinh tế địa phương phát triển.

Minh Thu
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới