Hỗ trợ nông dân tham gia các mô hình kinh tế tập thể

Ngày 7/1, Hội Nông dân huyện Quỳnh Nhai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Đại biểu tham dự Hội nghị.

Năm 2021, công tác Hội và phong trào nông dân trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực; Hội đã nhận ủy thác với các tổ chức tín dụng trên địa bàn cho 2.226 hội viên vay vốn, tổng dư nợ hơn 101 tỷ đồng; quản lý hiệu quả hơn 5 tỷ đồng Quỹ hỗ trợ nông dân. Toàn huyện có 2.030 hộ đạt danh hiệu nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở cơ sở, các hội viên đã tham gia làm 20 tuyến đường giao thông nội bản, tổng chiều dài 6 km, kinh phí hơn 4 tỷ 300 triệu đồng, trong đó, nhân dân đóng góp gần 3 tỷ đồng. Công tác xây dựng củng cố tổ chức hội tiếp tục được đẩy mạnh, trong năm đã kết nạp 219 hội viên mới, nâng tổng số hội viên nông dân toàn huyện lên 9.108 hội viên sinh hoạt ở 109 chi hội...

Các cá nhân và tập thể nhận Bằng Khen của Trung ương Hội Nông dân.

Năm 2022, các cấp Hội Nông dân trong huyện tập trung xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế; phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật và các hoạt động trợ giúp nông dân phát triển kinh tế; vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia các hình thức kinh tế tập thể, tham gia chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ cho nông dân...

Nhân dịp này, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Kỷ niệm chương 13 cá nhân; tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân; Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen 2 tập thể, 3 cá nhân.

Trần Hiền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới