Hiệu quả đợt thi đua “Nhanh, đúng, trúng, hay” trên Báo Quân khu 2

Báo Quân khu 2 - Cơ quan ngôn luận của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, tiếng nói của LLVT và nhân dân Tây Bắc hiện có đủ 4 loại hình báo chí (Báo in, báo điện tử, truyền hình, phát thanh), tuyên truyền hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn.

Đại tá: Nguyễn Quang Chung
Tổng Biên tập Báo Quân khu 2

Phóng viên Báo Quân khu 2 phỏng vấn Anh hùng LLVT Phùng Văn Khầu.

 

Báo Quân khu 2 xuất bản tuần báo, in màu, đảm bảo chính xác về thông tin, phong phú về nội dung, đẹp về hình thức, nhanh về thời gian in ấn, phát hành. Không chỉ phục vụ cán bộ, chiến sỹ LLVT (bao gồm bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân - tự vệ, dự bị động viên), Báo Quân khu 2 còn phát hành phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, tham khảo cho cán bộ lãnh đạo, chủ trì các cấp từ tỉnh đến các xã, phường, thị trấn; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, trường học trong toàn Quân khu. Chuyên mục “Truyền hình Lực lượng vũ trang Quân khu 2” được phát sóng ngay sau chương trình thời sự của Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh trên địa bàn Quân khu; Báo Quân khu 2 điện tử có tần suất cập nhật tin tức 24/24 giờ trong ngày; báo in phát hành hàng tuần...

Để cập nhật nhanh nhất tình hình thời sự và các hoạt động của LLVT diễn ra hàng ngày, Chi bộ, Ban Biên tập Báo Quân khu 2 đã phát động phong trào thi đua trong Tòa soạn với chủ đề “Nhanh, đúng, trúng, hay”. Theo đó, chỉ đạo đội ngũ phóng viên theo sát các hoạt động của LLVT Quân khu, đặc biệt là những đơn vị chủ lực, đóng quân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới. Đồng thời, định hướng viết bài tuyên truyền theo từng số phát hành, tập trung phát hiện những nhân tố mới, việc làm hay, gương người tốt, việc tốt để tuyên truyền. Trong đó, có một số chuyên mục, như: Phòng chống “Diễn biến hòa bình”; “Chiến sĩ Tây Bắc”, “Ống kính phóng viên”... thu hút bạn đọc. Hằng ngày, phân công các ca trực đảm bảo có đội ngũ phóng viên, biên tập viên sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đi công tác dài ngày, với quan điểm ở đâu có bộ đội là ở đó có hoạt động tuyên truyền, góp phần quan trọng vào công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật, xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Tổng kết thi đua trong năm qua, Báo Quân khu đã đạt 8 giải thưởng báo chí, 5 phóng viên đã được các cấp  khen thưởng. Thông qua Báo Quân khu, nhiều việc làm tốt, nhân văn đã lan tỏa rộng trong LLVT và nhân dân Tây Bắc.

Trong năm qua, Báo Quân khu 2 xuất  bản 48 số, với hơn 400 nghìn tờ. Sau gần 2 năm đi vào hoạt động, Báo Quân khu 2 điện tử đã đăng tải hàng nghìn tin, bài, ảnh; liên kết trao đổi, chia sẻ thông tin với hàng chục báo điện tử, cổng thông tin điện tử của các cấp, các ngành trong và ngoài Quân đội. Ngoài việc chủ động khắc phục mọi khó khăn, bám nắm sự kiện và nhiệm vụ làm tốt công tác tuyên truyền trên báo và truyền hình, đội ngũ cán bộ, phóng viên, hội viên còn tích cực cộng tác chặt chẽ và hiệu quả với các cơ quan thông tin đại chúng Trung ương, Quân đội và địa phương, nhất là trên Báo Nhân dân, Quân đội nhân dân, Tiền phong, Phát thanh Quân đội nhân dân và Truyền hình Quốc phòng Việt Nam... góp phần xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện.

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Audio -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Audio -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Nơi đào tạo những tài năng thể thao

    Nơi đào tạo những tài năng thể thao

    Thể thao - Du lịch -
    Năm 2023, các VĐV của Sơn La đã góp mặt ở 34 giải đấu toàn quốc, khu vực và thế giới với giành 43 huy chương vàng, 28 huy chương bạc, 49 huy chương đồng. Con số này là những nỗ lực của tập thể Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT - nơi đào tạo những tài năng trẻ thể thao của tỉnh.
  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.