Hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”

Thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, những năm qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã tích cực triển khai với nhiều cách làm sáng tạo, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, được cấp ủy, chính quyền các địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Mô hình trồng chanh leo cho thu nhập cao của Hội viên Hội LHPN thị trấn Nông trường Mộc Châu (Mộc Châu).

Bà Phạm Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh, cho biết: Việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng tích cực cho cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, phụ nữ. Ngay từ đầu năm, Hội LHPN tỉnh đã bám sát nội dung hướng dẫn của cấp trên để triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, hội viên. Theo đó, Hội LHPN các xã, phường, thị trấn đã đăng ký những phần việc cụ thể với cấp ủy cùng cấp để góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, như: Phối hợp với các ngành tổ chức đào tạo nghề; phát động hội viên dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, làm nhà tiêu, hố rác, di chuyển chuồng trại chăn nuôi ra xa nhà ở; xử lý chất thải rắn...

Hiện nay, nhiều cơ sở hội trong tỉnh đã thành lập các tổ, nhóm thu gom rác thải tại bản, tiểu khu, tổ dân phố; duy trì 265 mô hình “Tuyến đường phụ nữ tự quản”; 127 tuyến đường hoa; thành lập 5 mô hình chống rác thải nhựa; duy trì và thành lập 76 mô hình sản xuất, tiêu dùng sạch và 178 câu lạc bộ “Phụ nữ tự tin” với hàng nghìn hội viên tham gia. Qua rà soát, bình xét, năm 2019, có 652 hộ phụ nữ được Hội giúp đạt 8 tiêu chí “Gia đình 5 không, 3 sạch” (không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học và “3 sạch”, là: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ).

Để giúp hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với các đơn vị thành lập 8 HTX do phụ nữ làm Giám đốc. Ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế, với tổng dư nợ trên 1.300 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội LHPN tỉnh cũng thành lập 3 mô hình kinh tế với 50 thành viên tham gia mô hình nuôi bò sinh sản tại bản Tà Làng thấp, xã Tú Nang (Yên Châu); tổ liên kết nuôi gà thịt tại xã Huy Thượng (Phù Yên); mô hình thêu may trang phục Mông tại xã Tà Xùa (Bắc Yên). Tại cấp huyện, thành phố đã thành lập 203 mô hình sinh kế với trên 500 thành viên tham gia. Cùng với đó, các cơ sở hội đã tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ đóng góp hàng tỷ đồng và hàng nghìn ngày công tham gia làm đường giao thông nông thôn, nạo vét, khơi thông cống rãnh, kênh mương, xây dựng nhà tình thương cho phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân. Năm 2019, các cấp hội trong tỉnh đã hỗ trợ xây dựng mới 38 nhà và sửa chữa 3 nhà mái ấm tình thương với tổng trị giá trên 1,3 tỷ đồng cho phụ nữ nghèo ở các huyện: Sốp Cộp, Mai Sơn, Yên Châu, Mộc Châu, Sông Mã… Các cấp hội đã giúp 560 gia đình hội viên nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo.

Bà  Vì Thị Long Biên, Chủ tịch Hội LHPN huyện Mộc Châu chia sẻ: Mộc Châu có 16 cơ sở hội trực thuộc với trên 17.000 hội viên. Thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, Hội LHPN huyện đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các xã, thị trấn đăng ký với cấp ủy, chính quyền địa phương 60 hoạt động, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Tuyên truyền, vận động 10.000 gia đình hội viên tham gia phát dọn, vệ sinh 25 km đường làng, ngõ xóm, cải tạo 15 km tường rào; vận động 998 hộ gia đình chỉnh trang nhà cửa, cải tạo tường rào, hàng rào; xây dựng trên 1.000 nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh; xây dựng 167 hố rác di động, thành lập 6 tổ phụ nữ thu gom rác thải tại xã Lóng Sập...  Qua bình xét, có trên 80% hộ hội viên phụ nữ đạt 8 tiêu chí Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

Để cuộc vận động ngày càng phát huy hiệu quả, trong thời gian tới, cùng với việc đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, các cấp hội phụ nữ tiếp tục cụ thể hóa từng nội dung của cuộc vận động bằng các hoạt động cụ thể gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; duy trì, nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ về xây dựng gia đình hạnh phúc... Nâng cao vai trò, trách nhiệm của phụ nữ và tổ chức Hội trong tham gia thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. Qua đó, hội viên phụ nữ thêm tin tưởng, gắn bó, tích cực tham gia xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Minh Thu
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới