Hiểu luật, thấu tình, đạt lý của hòa giải viên ở vùng cao Co Mạ

Trong chuyến đi công tác cùng với các hòa giải viên, tuyên truyền viên xã Co Mạ (Thuận Châu) đến từng nhà hòa giải những mâu thuẫn, vướng mắc giữa các hộ trong bản, chúng tôi mới thấu hiểu được những khó khăn, vất vả của những người làm công tác hòa giải, tuyên truyền pháp luật ở cơ sở.

 

Tổ hòa giải bản Co Mạ, xã Co Mạ (Thuận Châu) làm công tác hòa giải ở hộ gia đình.

 

Đến gia đình ông Và Chồng Gió và ông Và Khua Ly, bản Co Mạ để hòa giải việc tranh chấp đất đai giữa hai gia đình. Theo lời kể của hai bên và trưởng dòng họ Và thì diện tích đất trồng trọt của hai hộ giáp nhau, qua nhiều năm canh tác ranh giới phân chia bị mất đi; đồng thời, đây là khu vực chưa được cấp Giấy CNQSDĐ nên dẫn đến việc tranh chấp giữa hai hộ. Nhận được đơn kiến nghị của ông Và Chồng Gió, UBND xã đã có công văn trả lời và cử đoàn công tác trực tiếp xuống xem xét. Qua quá trình thực địa và căn cứ vào Luật Đất đai, Luật Hòa giải ở cơ sở... các hòa giải viên đã phân tích, đưa ra phương hướng giải quyết và tiến hành đo đạc phân chia ranh giới với sự đồng thuận của hai bên gia đình.

Ông Và Chồng Gió chia sẻ: Sau khi tổ công tác xuống làm rõ vụ việc và được các hòa giải viên giải thích cặn kẽ vấn đề, gia đình tôi đã nắm được các quy định của pháp luật và nhất trí với phương án giải quyết mà tổ công tác đã đưa ra. Nhờ có sự công tâm của tổ công tác, sự tận tình của các hòa giải viên mà hai gia đình chúng tôi không còn mâu thuẫn, lại vui vẻ, đoàn kết như ngày xưa.

Xã Co Mạ hiện có 8 tuyên truyền viên và 80 hòa giải viên, chia thành 21 tổ, phụ trách từng bản. Với diện tích rộng, địa hình đồi núi, chia cắt mạnh, dân cư phân bố không tập trung, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn đã ảnh hưởng đến quá trình tuyên truyền pháp luật và giải quyết các vụ việc tại cơ sở. Ông Vì A Thào, cán bộ tư pháp hộ tịch xã cho biết: Chúng tôi luôn chú ý tuyên truyền cho người dân qua các hình thức: Tuyên truyền miệng, tuyên truyền qua tủ sách pháp luật, tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật, công tác hòa giải, trợ giúp pháp lý... Tập trung vào nội dung: Hiến pháp năm 2013, Luật Hộ tịch, Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo...

Bên cạnh đó, Ban Tư pháp hộ tịch xã còn triển khai lồng ghép các chương trình phổ biến giáo dục pháp luật vào các đợt hoà giải, các buổi sinh hoạt của các câu lạc bộ pháp luật, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội như: Hội nông dân, phụ nữ, đoàn thanh niên... Từ năm 2017 đến nay, Ban đã tổ chức hơn 30 buổi tuyên truyền pháp luật đến từng cụm bản, tiếp nhận 28 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; đã giải quyết 14 đơn thuộc thẩm quyền, trong đó có 3 đơn trùng nội dung, 2 đơn đang xác minh và 9 đơn đã chuyển lên cấp trên. Nội dung chủ yếu xoay quanh các vấn đề: tranh chấp đất đai, hộ dân gây ô nhiễm vệ sinh môi trường, vợ chồng bất hòa...

Ông Vừ A Tà, Tổ trưởng tổ hòa giải bản Huổi Dên cho biết: Mỗi khi có vụ việc, các thành viên tổ hòa giải chúng tôi phải nắm được thông tin chính xác, sau đó nghiên cứu các quy định của pháp luật để tìm hướng giải quyết, gặp gỡ các bên để nắm tâm tư, nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn, tranh chấp, từ đó chỉ rõ phải trái, giải thích cho các bên thấy được đúng sai, hiểu được quy định của pháp luật.

Với hoạt động tích cực của đội ngũ hòa giải viên, tuyên truyền viên, nhận thức về pháp luật của bà con vùng cao Co Mạ đang ngày càng nâng lên. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng tuyên truyền và hòa giải ở cơ sở cần có sự quan tâm của các cấp, các ngành đối với đội ngũ hòa giải viên, tuyên truyền viên ở vùng cao về cả nhân lực và vật lực như: mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng, kiến thức pháp luật và bổ sung thêm kinh phí cho các tổ hòa giải... giúp họ thêm gắn bó với công việc.

Thủy Tiên (CTV)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Người dân vất vả mưu sinh dưới nắng nóng

    Người dân vất vả mưu sinh dưới nắng nóng

    Văn hóa - Xã hội -
    Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Sơn La xảy ra tình trạng nắng nóng cục bộ tại nhiều địa phương. Nhiệt độ ngoài trời có thời điểm lên đến hơn 40 độ C gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mưu sinh và đời sống sinh hoạt của người dân, nhất là những người lao động.
  • 'Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 19-4-1954, quân ta bắn cháy xe tăng địch

    Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 19-4-1954, quân ta bắn cháy xe tăng địch

    Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 19-4-1954, mặc dù máy ngắm súng ĐKZ bị hỏng, nhưng đồng chí Trần Đình Hùng đã bình tĩnh lắp đạn, ngắm mục tiêu qua nòng súng và bắn cháy một chiếc xe tăng. Chiến công của anh đã kết thúc công việc lấp đường hào, buộc địch phải rút lui.
  • 'Từ ngày 19/4, nắng nóng bao phủ toàn miền Bắc

    Từ ngày 19/4, nắng nóng bao phủ toàn miền Bắc

    Bạn cần biết -
    Ngày mai (19/4), phía Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ C. Sau đó, ngày 20/4 nắng nóng mở rộng ra toàn khu vực phía Đông Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 36 độ C.
  • 'Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

    Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

    Văn hoá - Xã hội -
    Sơn La có 12 dân tộc anh em sinh sống, mỗi dân tộc có nền văn hóa lâu đời, phong phú và đặc sắc. Đó là những di sản văn hóa phi vật thể có giá trị được đồng bào lưu giữ từ thế hệ này sang thế hệ khác, mang ý nghĩa đặc biệt, đại diện cho tín ngưỡng, văn hóa truyền thống và nguồn cội dân tộc.
  • 'Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc gắn với du lịch cộng đồng

    Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc gắn với du lịch cộng đồng

    Văn hoá - Xã hội -
    Những năm qua, Hội LHPN xã Ngọc Chiến, huyện Mường La đã vận động hội viên tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường theo phương châm “Sạch nhà - sạch ngõ”, gắn với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, gắn với phát triển du lịch cộng đồng.
  • 'Nhớ mãi một thời hào hùng

    Nhớ mãi một thời hào hùng

    70 năm đã trôi qua, những ký ức về chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí của những chiến sĩ Điện Biên năm xưa, hiện đang ở huyện Sông Mã. Nay tuổi đều đã cao, nhưng nhắc tới chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, trên gương mặt các cựu chiến binh vẫn ánh lên niềm tự hào.
  • 'Viettel Sơn La "Chung sức đồng lòng - Cộng hưởng giá trị - Kiến tạo tương lai"

    Viettel Sơn La "Chung sức đồng lòng - Cộng hưởng giá trị - Kiến tạo tương lai"

    Văn hoá - Xã hội -
    Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Viettel Sơn La luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Tổng Công ty Viễn thông Viettel và sự quan tâm, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng các sở, ban, ngành của tỉnh Sơn La. Đội ngũ cán bộ, nhân viên Viettel Sơn La đã không ngừng nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, mở rộng phủ sóng rộng khắp từ thành thị tới vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên giới, kết nối viễn thông tới mọi người, mọi nhà, mọi miền, đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh địa phương và thúc đẩy chuyển đổi số.
  • 'Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ

    Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ

    Quốc Phòng - An Ninh -
    Giáo dục chính trị, tư tưởng có vai trò quan trọng trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Vì vậy, Ban CHQS huyện Sốp Cộp đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện,
  • 'Phát huy vai trò nêu gương của đảng viên

    Phát huy vai trò nêu gương của đảng viên

    Xây dựng Đảng -
    Thực hiện phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, Đảng bộ xã Hang Chú, huyện Bắc Yên, đã phát huy vai trò nêu gương, tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng sự đoàn kết, thống nhất, chung sức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
  • 'Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

    Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

    Thời sự - Chính trị -
    Hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Tây Bắc tại Sơn La (7/5/1959 - 7/5/2024) và 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), ngày 18/4, Đoàn công tác của tỉnh Sơn La, do đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn, đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.