Hiệp Hội Cựu chiến binh tỉnh Xay Nha Bu Ly (nước CHDCND Lào) thăm và làm việc với Hội Cựu chiến binh tỉnh ta

Ngày 26/7, Đoàn công tác của Hiệp Hội Cựu chiến binh tỉnh Xay Nha Bu Ly (nước CHDCND Lào) do đồng chí Trung tá Bun Khên-bua La-khon, Chủ tịch Hiệp Hội Cựu chiến binh tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Hội Cựu chiến binh tỉnh ta.

Hội Cựu chiến binh hai tỉnh ký kết Biên bản ghi nhớ tăng cường hợp tác.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Thiếu tướng Cầm Xuân Ế, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh; đại diện Ban Dân vận tỉnh ủy.

Tại cuộc tọa đàm, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của 2 tỉnh, kết quả hoạt động công tác Hội và trao đổi kinh nghiệm hoạt động của Hội Cựu chiến binh. Hội Cựu chiến binh 2 tỉnh đã ký kết Biên bản ghi nhớ tăng cường hợp tác tuyên truyền tới cán bộ, hội viên cựu chiến binh, thế hệ trẻ tiếp tục vun đắp về truyền thống, tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào; định kỳ tổ chức các hoạt động trao đổi kinh nghiệm công tác Hội, phát triển kinh tế; tạo điều kiện trong việc tìm kiếm và quy tập hài cốt bộ đội, dân công hỏa tuyến và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh tại Lào nói chung và tỉnh Xay Nha Bu Ly nói riêng.

Trong thời gian làm việc tại tỉnh ta Đoàn công tác của Hiệp Hội Cựu chiến binh tỉnh Xay Nha Bu Ly (nước CHDCND Lào) tham quan thủy điện Sơn La và học tập kinh nghiệm một số mô hình phát triển kinh tế tại huyện Quỳnh Nhai.

 

Thanh Tùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới