Hàn Quốc nhận định về khả năng Triều Tiên đang chuẩn bị tiến hành một vụ thử hạt nhân mới

Ngày 21/9, hãng thông tấn Yonhap dẫn nhận định của các quan chức quân sự Hàn Quốc cho rằng, các hoạt động tăng cường tại bãi thử hạt nhân của Triều Tiên có thể là một dấu hiệu cho thấy nước này đang sẵn sàng tiến hành một vụ thử hạt nhân dưới lòng đất trong tương lai gần.

Trang web 38 North công bố hình ảnh về những hoạt động "đáng ngờ" 
tại bãi thử nghiệm Pyunggye-ri của Triều Tiên, ngày 17/9. 

Hiện quân đội Hàn Quốc tuyên bố sẽ duy trì trạng thái “báo động cao độ” trước những nghi ngờ về khả năng Triều Tiên có thể sẽ tiếp tục phóng tên lửa tầm xa hoặc tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 hoặc cũng có thể là cả hai nhằm kỷ niệm 68 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên vào ngày 10/10 tới

“Một tấm vòm che được dựng lên nhằm che chắn lối vào của khu hầm số 2 (nơi Triều Tiên thực hiện vụ thử hạt nhân lần thứ 5) vẫn chưa được dời đi. Hơn nữa, một tấm vòm che khổng lồ khác đã được dựng lên nhằm che lối đi vào khu hầm số 3 – nơi nghi ngờ sẽ diễn ra vụ thử hạt nhân lần thứ 6 của Triều Tiên” – quan chức quân sự (giấu tên) của Hàn Quốc cho biết.

Ngày 9/9, Triều Tiên đã thực hiện vụ thử hạt nhân lần thứ 5 tại khu hầm số 2 thuộc bãi thử nghiệm Pyunggye-ri ở tỉnh phía Bắc Hamgyeong. Theo nhận định của Hàn Quốc, việc Triều Tiên dựng các tấm vòm che tại các khu hầm không nhằm mục đích ngụy trang mà nhằm cản trở các nỗ lực quan sát một chính xác các hoạt động diễn ra tại khu vực này từ trên không.

Quan chức quân sự Hàn Quốc nhận định, hiện cả khu hầm 2 và khu hầm 3 đều có thể được sử dụng vào bất cứ thời điểm nào để thực hiện một vụ thử hạt nhân mới tại bãi thử Punggye-ri – nơi trước đây đã từng diễn ra 5 vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Trong 1 thập kỷ trở lại đây, Triều Tiên đã tiến hành 5 vụ thử hạt nhân gây chấn động thế giới. Trong số này có 3 vụ thử hạt nhân được thực hiện dưới thời của Chủ tịch Kim Jong-un sau khi nhà lãnh đạo này tiếp quản vị trí người tiền nhiệm Kim Jong-il từ tháng 12/2011. Đáng chú ý là ngay sau khi thực hiện vụ thử hạt nhân lần thứ 5 vào ngày 9/9, Bình Nhưỡng tuyên bố đã làm chủ khả năng gắn đầu nổ vào tên lửa đạn đạo. Đến ngày 20/9, Triều Tiên tiếp tục tuyên bố thử nghiệm thành công trên mặt đất một loại động cơ tên lửa mới công suất lớn, có thể mang lại cho Triều Tiên "khả năng đầy đủ về tên lửa đẩy để phóng nhiều loại vệ tinh khác nhau, trong đó có vệ tinh quan sát trái đất ở cấp độ thế giới”. Sau khi quan sát vụ thử nghiệm ngày 20/9, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã kêu gọi các quan chức, nhà khoa học và các chuyên gia kỹ thuật của Triều Tiên chuẩn bị thực hiện một vụ phóng vệ tinh trong “thời gian sớm nhất có thể” – một điều ám chỉ việc Triều Tiên sẽ tiếp tục phóng tên lửa trong tương lai gần.

Nhận định về tuyên bố mới nhất của Triều Tiên, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân (JCS) Hàn Quốc cho rằng, có khả năng Bình Nhưỡng đã thử động cơ tên lửa sử dụng cho tên lửa tầm xa và nước này đã đạt được tiến bộ trong cải thiện sức đẩy của động cơ. “Chúng tôi vẫn đang tiếp tục phân tích xem liệu vụ thử của Triều Tiên có diễn ra thành công hay không” – một phát ngôn viên JCS nói.

Phát biểu trước Ủy ban vũ trang Thượng viện Mỹ, ngày 20/9, Tướng không quân John Hyten - một chỉ huy của cơ quan Chỉ huy chiến lược Mỹ đã bày tỏ quan ngại trước vụ thử động cơ tên lửa mới nhất của Triều Tiên – vốn được nhận định là có đủ khả năng giúp nước này sử dụng tên lửa hạt nhân để tấn công lục địa Mỹ.  Qua đó, ông Hyten kêu gọi Mỹ cần “chuẩn bị tâm thế sẵn sàng” thông qua việc tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa của nước này, có thể là bằng việc nâng cấp các thiết bị radar và “xem xét lại” về số lượng tên lửa đánh chặn mà Mỹ đang đưa vào sử dụng./.
 

Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới